14/10/2022 19:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: ‘Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi’

BÍCH ANH
BÍCH ANH

TTO - Đinh lăng là loại cây cảnh khá quen thuộc với nhiều gia đình. Nhận thấy ở quê, người dân trồng đinh lăng nhiều nhưng chưa được khai thác hiệu quả, một chàng trai ở Vĩnh Long đã giúp nâng tầm giá trị của cây đinh lăng tại quê nhà...

Khi còn là sinh viên, anh Nguyễn Hoàng Huy Lộc ở xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã ấp ủ giấc mơ đổi đời cho cây đinh lăng ở quê nhà.

Sau khi nảy ra ý tưởng làm trà từ cây đinh lăng của địa phương, anh Lộc đã tìm nơi gia công để sản xuất. Dần về sau khi đã có được lượng khách hàng ổn định, anh đã mạnh dạn bỏ ra số vốn 80 triệu đồng để mua máy móc, trang thiết bị làm trà.

Hiện nay, ngoài lá đinh lăng, anh Lộc còn đang nghiên cứu nhiều loại lá cây thảo dược khác ở địa phương, để từng bước nâng tầm giá trị. Anh Lộc chia sẻ: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi".

BÍCH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên