19/02/2022 09:16 GMT+7

Cuộc thi dự đoán 'Nhà vô địch AFF Cup 2020': Luôn vững niềm tin với đội tuyển

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đó là tâm sự của nhiều độc giả thắng giải cuộc thi dự đoán 'Nhà vô địch AFF Cup 2020' do báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty CP Hưng Thịnh Land tổ chức, nhân sự kiện tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này vào cuối năm 2021.

Cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020: Luôn vững niềm tin với đội tuyển - Ảnh 1.

Hình ảnh buổi trao giải trực tuyến - Ảnh chụp màn hình

Do dịch bệnh, buổi trao giải cuộc thi diễn ra với hình thức giao lưu trực tuyến vào chiều 18-2, cùng khách mời của chương trình là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức - người vừa đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Yêu nhưng phải tỉnh táo

Độc giả Trần Thanh Giang, người giành giải nhất của cuộc thi, chia sẻ anh vừa vui vừa buồn khi thắng giải cuộc thi. Niềm vui thì quá hiển nhiên, còn nỗi buồn cũng không khó đoán khi nhận định tiền vệ Chanathip sẽ xuất sắc nhất giải của anh Giang trở thành sự thật.

"Tôi cũng hay tham gia các cuộc thi dự đoán nhưng chưa thắng lần nào. Cả gia đình cũng chỉ có một mình tôi dự đoán thôi, nên khi tham dự tôi phải đắn đo dữ lắm. Không thể dự đoán theo cảm tính được", anh Giang kể. Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức là những cái tên đầu tiên anh Giang nghĩ đến khi điền tên vào ô dự đoán.

Nhưng vì ban tổ chức cho phép thời hạn đến trước thềm trận chung kết lượt về nên anh Giang kiên nhẫn xem hết các trận đấu vòng bảng và rồi đưa ra dự đoán tiền vệ Chanathip của Thái Lan sẽ xuất sắc nhất giải. 

"Xem bóng đá nhiều năm nên tôi biết đội Thái Lan lúc nào cũng mạnh. Mình là CĐV Việt Nam nhưng phải công tâm thừa nhận rằng tiền vệ Chanathip của họ hiện là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Giải đấu rồi tuyển Việt Nam cũng không gặp may vì thiếu nhiều trụ cột", anh Giang nói.

Chúc đội tuyển luôn vững vàng

Lễ trao giải diễn ra muộn hơn dự kiến, vì vậy các độc giả thắng giải cũng có thêm thời gian để vượt qua nỗi buồn mang tên AFF Cup. 

Liền kề sau Giải vô địch Đông Nam Á, thầy trò ông Park Hang Seo mang lại niềm vui cực lớn cho người hâm mộ bằng chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

"Từ đầu mình cũng nghĩ đội nhà vào đến giai đoạn vòng loại này là đã quá thành công rồi, chủ yếu thi đấu mang tính cọ xát thôi. Đến trận gặp Trung Quốc, bọn tôi mở tivi coi cũng chỉ mong các cầu thủ cố gắng đá vì danh dự, không ngờ họ chơi quá hay, quá mãn nhãn", anh Giang hồ hởi nói. 

"Cứ đá thế này thì tôi nghĩ nếu có những cuộc thi sau tôi sẽ mạnh dạn điền tên các cầu thủ Việt Nam là người xuất sắc nhất", anh Giang cười.

Độc giả Lê Thụy Khánh Như - người đoạt giải nhì cuộc thi - gửi lời chúc đến Hoàng Đức và các tuyển thủ: "Coi bóng đá nhiều năm rồi, dù đội tuyển có thắng có thua thế nào mình cũng luôn ủng hộ hết mình thôi. Mình mong rằng anh Hoàng Đức và các đồng đội nếu có nghe thấy những bình luận tiêu cực từ người hâm mộ sau những kết quả thi đấu không như ý thì mọi người vẫn luôn vững vàng để vượt qua".

Tiền vệ Hoàng Đức gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã sát cánh cùng đội tuyển trong thời gian qua. 

"Sau khi đoạt Quả bóng vàng, tôi vẫn xác định mục tiêu trên hết là nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ trong màu áo đội tuyển. Sắp tới, chúng tôi sẽ có 2 trận đấu nữa ở vòng loại World Cup, chắc chắn toàn đội sẽ nỗ lực hết mình", Hoàng Đức nói.

Khép lại một AFF Cup không quá thành công của bóng đá Việt Nam, người hâm mộ vẫn luôn vững niềm tin nơi thầy trò ông Park Hang Seo cũng như nhà tài trợ - Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land - đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Độc giả đoạt giải nhất (15 triệu đồng): Trần Thanh Giang (Kiên Giang); giải nhì (10 triệu đồng): Lê Thụy Khánh Như (Long An); giải ba (5 triệu đồng): Trần Anh Tuấn (TP.HCM).

Ngoài ra, các độc giả đoạt 10 giải khuyến khích (trị giá 1 triệu đồng) là Nguyễn Ngọc Thạch, Đỗ Phương Khanh, Trần Đức Trường, Mã Minh Trang, Nguyễn Văn Lư, Vũ Hiểu (TP.HCM), Phan Minh Sinh (Đà Nẵng), Nguyễn Kim Lân (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Hiền (Kiên Giang), Thái Văn Hoàng (Tiền Giang).

Trong vài ngày tới, báo Tuổi Trẻ sẽ sớm chuyển giải thưởng đến các bạn đọc thắng giải cuộc thi.

Kết quả cuộc thi Dự đoán nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2020: Bạn đọc Trần Thanh Giang đoạt giải nhất Kết quả cuộc thi Dự đoán nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2020: Bạn đọc Trần Thanh Giang đoạt giải nhất

TTO - Cuộc thi Dự đoán nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2020, do báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land tổ chức từ ngày 12-12-2021 đến ngày 1-1-2022, đã thu hút 25.368 lượt tham gia dự đoán.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên