09/01/2022 08:53 GMT+7

'Chợ phiên' AFF Cup 2020

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Cùng với sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2020 đã trở thành 'chợ phiên' - nơi những CLB có thể tìm kiếm các cầu thủ giỏi để chuyển nhượng.

Chợ phiên AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Chanathip chuyển sang thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale sau AFF Cup 2020 - Ảnh: AFF

Trước đây, AFF Cup không nhận được nhiều sự quan tâm vì trình độ bóng đá ở đây được cho là "vùng trũng". Nhưng thời gian qua bóng đá Đông Nam Á có sự tiến bộ rõ rệt khi các đội tuyển như Thái Lan, Việt Nam... tạo được dấu ấn trên đấu trường châu lục. Nhiều cầu thủ ở Đông Nam Á xuất ngoại và không ít trong số đó đã chứng minh được khả năng.

Điều này đã giúp vị thế của bóng đá Đông Nam được nâng lên, và AFF Cup 2020 đã trở thành "chợ phiên" cầu thủ như những giải đấu khác trên thế giới. Nhờ việc chơi tốt ở giải đấu này mà không ít ngôi sao đã nhận được lời mời từ các đội bóng nước ngoài hoặc chuyển đến chơi bóng cho CLB lớn hơn. Tiêu biểu nhất chính là Chanathip Songkrasin (Thái Lan) - đồng vua phá lưới và là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020.

Ngay sau khi AFF Cup 2020 kết thúc, truyền thông Thái Lan cho biết CLB 4 lần vô địch Nhật Bản, Kawasaki Frontale, đồng ý trả 3,5 triệu euro để chiêu mộ Chanathip từ CLB Consadole Sapporo. Nếu thông tin này chính xác, thương vụ Chanathip sẽ trở thành vụ mua bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử của cả hai CLB Kawasaki Frontale và Consadole Sapporo.

Màn trình diễn ấn tượng của Chanathip tại Consadole Sapporo trong 4 năm qua và sự bùng nổ tại AFF Cup 2020 là lý do Kawasaki Frontale chi "đậm" để có được sự phục vụ của anh.

Một ngôi sao khác của Thái Lan là Supachok Sarachat cũng nhận không ít lời mời sang Nhật Bản chơi bóng. Nhiều khả năng thương vụ Supachok Sarachat xuất ngoại như các đàn anh Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan, Teerasil Dangda... sẽ sớm xảy ra.

Nhiều cầu thủ Đông Nam Á được mời chào

Bất ngờ lọt vào chung kết AFF Cup 2020, nhiều tuyển thủ Indonesia đã lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn tại châu Á. Theo báo Bola (Indonesia), trung vệ Elkan Baggott đang nhận được sự quan tâm của CLB FC Tokyo (Nhật Bản) nhờ khả năng phòng thủ tuyệt vời ở AFF Cup 2020. Và sự xuất sắc của hậu vệ Pratama Arhan giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều CLB Hàn Quốc. Trong khi đó, Asnawi Mangkualam tiếp tục được CLB ở K-League 2 là Ansan Greeners gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

Một số cầu thủ Malaysia như Akhyar Rashid, Safawi Rasid... cũng nhận được nhiều lời mời ra nước ngoài thi đấu. Tương tự là trường hợp của các tuyển thủ Việt Nam, sau khi kết thúc AFF Cup 2020, có thông tin cho rằng một số CLB nước ngoài quan tâm và muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức, Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng...

Trong đó, báo chí Thái Lan khẳng định CLB BG Pathum United rất muốn có Hoàng Đức. Trước đây, họ đã nhiều lần đưa ra lời đề nghị với Hoàng Đức nhưng bất thành. Ở AFF Cup 2020, Hoàng Đức chơi cực hay và điều đó khiến nhà vô địch Thái Lan càng quyết tâm có được chữ ký của anh.

Việc hàng loạt cầu thủ Đông Nam Á được mời ra nước ngoài thi đấu rõ ràng là tín hiệu vui. Càng nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, bóng đá Đông Nam Á sẽ có sức bật để tiến bộ. Các cầu thủ Việt Nam cần phải tận dụng tốt những cơ hội xuất ngoại để hòa nhập vào dòng chảy chung của bóng đá khu vực. Nếu không, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể thụt lùi so với các đối thủ trong khu vực.

AFF Suzuki Cup 2020: Bóng đá Đông Nam Á tiến bộ AFF Suzuki Cup 2020: Bóng đá Đông Nam Á tiến bộ

TTO - Đó là nhận định của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia Phan Anh Tú và nhà báo Phạm Tấn trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi AFF Suzuki Cup 2020 kết thúc.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên