
Tổ nhập liệu gồm 28 thành viên là bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) đã nhập 79.632 hồ sơ của người dân sau khám sức khỏe miễn phí ngoài cộng đồng và tại bệnh viện (cập nhật 14h ngày 28-8), dẫn đầu ngành y tế TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI
Khi hàng ngàn lượt khám sức khỏe toàn dân diễn ra mỗi ngày tại TP.HCM, ít ai để ý đến những nhân viên nhập liệu đang miệt mài phía sau, biến từng kết quả khám thành dữ liệu sức khỏe điện tử cho mỗi người dân.
Để hồ sơ này thực sự đầy đủ và có giá trị sử dụng lâu dài, sự chủ động tham gia của người dân vào chương trình khám sức khỏe miễn phí của thành phố là yếu tố không thể thiếu.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) ngày cuối tháng 8, tổ nhập liệu chuyên trách gồm 28 thành viên đang tập trung nhập dữ liệu khám sức khỏe của người dân tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh.
Từng thông tin sau khám được các nhân viên rà soát, cập nhật và đẩy lên cổng dữ liệu của Sở Y tế TP.HCM, bảo đảm mỗi lượt khám được ghi nhận đầy đủ, hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử có giá trị theo dõi lâu dài.
Thành viên của tổ nhập liệu này gồm bác sĩ, điều dưỡng được các khoa, phòng luân phiên cử xuống. Mỗi khoa thường bố trí 2-3 người đã quen với công việc nhập liệu, thay phiên nhau thực hiện.
Cách tổ chức này giúp bệnh viện vừa duy trì hoạt động chuyên môn thường ngày, vừa bảo đảm nhân lực cho khối lượng hồ sơ ngày càng lớn. Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện vẫn bố trí người trực để công việc không bị ngắt quãng.
Được giao điều phối tổ nhập liệu, cử nhân điều dưỡng Phạm Thị Mỹ Diễm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) cho hay với mỗi nhân viên có thể xử lý khoảng 60 hồ sơ/ngày. Những người thao tác nhanh có thể đạt 70 - 80 hồ sơ/ngày.
Áp lực càng lớn vào những ngày bệnh viện tổ chức nhiều điểm khám cùng lúc. Có ngày triển khai 13 đội khám tại 13 địa điểm ngoài cộng đồng. Một số điểm có hơn 300 - 400 người đến khám, khiến hồ sơ từ các đoàn liên tục được chuyển về.
Trong khi đó, theo yêu cầu về tiến độ, bệnh viện cố gắng hoàn tất việc nhập và chuyển dữ liệu trong vòng 24-48 giờ. Có những ngày lượng hồ sơ đổ về quá lớn, nhân viên phải làm đến 19-20h để kịp tiến độ.
Tuy nhiên, thực tế không phải hồ sơ nào cũng có thể hoàn thành ngay. Những trường hợp thiếu thông tin căn cước hoặc sai sót dữ liệu phải được gửi về địa phương để bổ sung. Khi thông tin được cập nhật, hồ sơ mới tiếp tục được hoàn thiện.
Bác sĩ Trần Xuân Cường (Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) cho biết ngay khi hồ sơ từ các đoàn khám được chuyển về, công việc phía sau bắt đầu với nhiều khâu liên tiếp.
Tổ nhập liệu kết nối với khoa xét nghiệm và các khoa tham gia khám sức khỏe toàn dân để thu thập dữ liệu, sau đó kiểm tra, rà soát, nhập thông tin và xử lý những trường hợp sai sót (nếu có). Sau đó dữ liệu được tổng hợp và chuyển lên cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM để tiếp tục xử lý.
Tính đến 14h ngày 28-8, tại cuộc họp giao ban Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị y tế về công tác khám sức khỏe thông tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã khám 79.632 lượt, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành y tế.

Được giao điều phối tổ nhập liệu, cử nhân điều dưỡng Phạm Thị Mỹ Diễm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) cho biết áp lực công việc rất lớn nhưng cả đội đồng lòng hoàn thành chỉ tiêu, không để hồ sơ sức khỏe của người dân tồn đọng - Ảnh: XUÂN MAI

Bác sĩ Trần Xuân Cường (Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) kiểm tra kỹ dữ liệu thông tin, sau đó được tổng hợp và chuyển lên cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM để tiếp tục xử lý - Ảnh: XUÂN MAI


Một nhân viên y tế trong tổ nhập liệu tập trung làm việc - Ảnh: XUÂN MAI

Phần mềm của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tổng hợp hàng chục ngàn lượt người dân đã khám sức khỏe sau đó dữ liệu được chuyển lên cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM để tiếp tục xử lý, giúp mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử - Ảnh: XUÂN MAI

Điều dưỡng Phạm Thị Mỹ Diễm kiểm tra, sắp xếp các thùng hồ sơ kết quả khám sức khỏe của người dân sau khi được nhập liệu - Ảnh: XUÂN MAI

Bên cạnh các điểm khám sức khỏe ngoài cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn luôn duy trì một điểm khám tại bệnh viện - Ảnh: XUÂN MAI

Đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn trong một buổi thăm khám sức khỏe cho hàng trăm người dân trên địa bàn xã Hóc Môn, sau đó hồ sơ sẽ được đưa về tổ nhập liệu - Ảnh: XUÂN MAI

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn dẫn đầu số lượt khám sức khỏe người dân. Nguồn Sở Y tế TP.HCM, cập nhật 14h ngày 28-8-2026 - Dữ liệu bệnh viện cung cấp
Để có hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân chủ động khám sức khỏe miễn phí

Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng Công dân số TP.HCM được hình thành từ dữ liệu của chương khám sức khỏe miễn phí cho người dân TP - Ảnh: XUÂN MAI
Từ ngày 1-7-2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM khi hồ sơ sức khỏe điện tử chính thức được đưa vào phục vụ người dân trên ứng dụng Công dân số thành phố.
Đây là nền tảng để mỗi người dân từng bước có một hồ sơ sức khỏe được quản lý liên tục theo vòng đời, giúp chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân.
Để có được hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ và có giá trị, điều quan trọng nhất là người dân hãy chủ động tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí của thành phố.
PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh điều ngành y tế đang làm không phải là đưa vài kết quả xét nghiệm lên một ứng dụng, mà đang tạo ra một "ký ức sức khỏe" cho mỗi người dân thành phố.
Mỗi lần khám sức khỏe sẽ không còn là một sự kiện riêng lẻ, mà trở thành một mắt xích trong hành trình chăm sóc sức khỏe suốt cuộc đời. Nhưng để có được điều tưởng như rất đơn giản ấy, phía sau là biết bao công việc không phải ai cũng nhìn thấy khi hàng triệu dòng dữ liệu phải được chuẩn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận