23/11/2017 21:21 GMT+7

Cung dồi dào, cuối năm giá USD càng rẻ

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Càng về cuối năm, tỉ giá USD với VND càng đi xuống, trái với quy luật của nhiều năm. Nguyên nhân là do nguồn cung USD đang rất dồi dào.

Cung dồi dào, cuối năm giá USD càng rẻ - Ảnh 1.

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố liên tục đi xuống trong những ngày gần đây. Trong ảnh: giao dịch USD tại ngân hàng - Ảnh: THUẬN THẮNG

Ngân hàng Nhà nước đã liên tục giảm tỉ giá trung tâm thời gian gần đây. Theo niêm yết cuối ngày 23-11, tỉ giá trung tâm ở mức 22.431 đồng/USD.

So với hôm qua, 22-11, tỉ giá trung tâm đã giảm đến 10 đồng/USD, còn nếu so với hai ngày trước, mức giảm lên đến 15 đồng/USD.

Tính chung từ đầu tháng 11 đến nay, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đã giảm 37 đồng/USD. 

Giá bán USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục đi xuống, hiện còn 23.084 đồng/USD, giảm khoảng 15 đồng/USD so với cách đây một tuần, trong khi đó giá mua USD giữ ổn định ở mức 22.710 đồng/USD.

Tại Vietcombank và Eximbank, giá bán USD cùng ở mức 22.760 đồng/USD, trong khi giá mua USD tiền mặt ở mức 22.670 - 22.680 đồng/USD. 

So với mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước, giá bán USD của các ngân hàng đang thấp hơn 344 đồng/USD.

Việc giá USD liên tục đi xuống ngay thời điểm cuối năm là dấu hiệu lạ so với quy luật hằng năm. Sở dĩ có hiện tượng này là do nguồn cung USD năm nay quá dồi dào. 

Áp lực từ phía cầu ngoại tệ được giảm thiểu khi cán cân thương mại trở lại xuất siêu. 

Tính chung 10 tháng của năm 2017, xuất siêu ở mức 1,23 tỉ USD, chênh lệch giữa lãi suất huy động VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND và dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 46 tỉ USD, tạo dư địa khá tốt trong việc ổn định tỉ giá.

Diễn biến tỉ giá hiện nay cũng trái ngược với các dự báo trước đó rằng VND vẫn chịu áp lực mất giá, đặc biệt vào tháng 11 và tháng 12. 

Lý do là khi đó các ảnh hưởng tích cực giảm dần, cùng với đó là sự gia tăng nhập khẩu theo yếu tố mùa vụ, kéo theo nhập siêu quay lại và tỉ giá có khả năng chạm mốc 23.000 đồng/USD vào cuối năm.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên