25/04/2018 14:40 GMT+7

Củng cố hồ sơ xử lý vụ vừa đánh vừa la 'công an uýnh dân'

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang đang củng cố hồ sơ, củng cố chứng cứ phạm tội và có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý nghi phạm vừa tấn công cảnh sát giao thông vừa hô "công an uýnh dân".

Củng cố hồ sơ xử lý vụ vừa đánh vừa la công an uýnh dân - Ảnh 1.

Người đàn ông hành hung cảnh sát giao thông - Ảnh cắt từ clip

Ngày 25-3, đại tá Hồ Kỳ Trọng - trưởng Công an huyện Đak Pơ - cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, củng cố chứng cứ phạm tội đối đối với Đoàn Thanh Hải (43 tuổi, trú xã Cư An, huyện Đăk Pơ) để xác định hành vi và có hướng xử lý đối tượng này.

Theo đó, chiều 23-4, tổ CSGT Trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 2-19, Phòng Cảnh sát giao thông gồm đại úy Nguyễn Bảo Hưng (tổ trưởng), đại úy Nguyễn Văn Bình và thượng úy Nguyễn Duy Hùng (cán bộ, tổ viên) tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 19.

Khoảng 14h cùng ngày, cả tổ đang làm nhiệm vụ thì có người tên Hải (xã Cư An, huyện Đắk Pơ) đến chửi bới, lăng mạ, cản trở. Tổ công tác đã khuyên ông Hải đi về, đồng thời cho xe tuần tra tiếp tục chạy trên tuyến.

Tuy nhiên, ông Hải chạy xe đuổi theo, chặn đầu xe cảnh sát tuần tra và tiếp tục có hành vi lăng mạ, chửi bới tổ công tác, sau đó lao vào đấm vào mặt và bụng đại úy Bình.

Việc hành hung diễn ra khoảng 2 phút và có nhiều người chứng kiến, quay clip ghi lại. Sau khi đánh cảnh sát giao thông, đối tượng này lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đại tá Phạm Văn Uấn - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ côn đồ tấn công chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên