05/12/2012 11:33 GMT+7

"Cung cấp địa chỉ, tôi sẽ xử lý"

X.LONG - LÂM HOÀI
X.LONG - LÂM HOÀI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định khi trả lời đại biểu về tình trạng đất hoang hóa chậm thu hồi trên địa bàn thành phố tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng 5-12.

Đừng để dân lo âu như... thủy điệnHà Nội: Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp 100 tỉ, giải ngân 17 tỉ đồng

uighumT3.jpgPhóng to

Ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội - trả lời chất vấn của các đại biểu - Ảnh: Nguyễn Khánh

Báo cáo về tình hình các dự án giao đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, ông Khanh cho biết hiện tình trạng sau khi nhận đất nhưng không triển khai thực hiện gây bức xúc. Theo ông Khanh, qua thanh tra, kiểm tra 882 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, phát hiện 779 tổ chức sử dụng đất có vi phạm, 94 tổ chức có sai phạm nhưng đã khắc phục, xử phạt hành chính 100 tổ chức, thu hồi dự án 45 tổ chức…

Theo ông Khanh, trong thời gian tới thành phố áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp giải quyết vướng mắc, tồn đọng liên quan tới lĩnh vực này. Thứ nhất, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, đặc biệt quan tâm về vấn đề quy hoạch, bao gồm cả quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết. Thứ hai rà soát, tập trung kiểm tra tiến độ với các đơn vị được gia hạn.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Đông) đặt vấn đề thành phố cần làm rõ thông tin liên quan tới một số dự án. Trong đó đặt nghi vấn liệu có việc xé rào trong mặt thủ tục tại dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Q.Thanh Xuân) và hướng xử lý như thế nào đối với dự án tại nhà máy xử lý rác Thanh Trì được giao cho Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình từ năm 2001, đã giải phóng mặt bằng xong từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn bỏ không. Sắp tới xử lý hai dự án này như thế nào? Ai chịu trách nhiệm những vi phạm?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Thanh Mai, ông Khanh cho biết riêng các trường hợp cụ thể, thành phố sẽ tiến hành giao ban, trong đó giao Sở Tài nguyên và môi trường sau mỗi tháng còn thành phố sau mỗi quý giao ban một lần. Riêng một số trường hợp gấp gáp thành phố triệu tập trực tiếp đến làm việc.

SzPioZRT.jpgPhóng to

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Đông) - Ảnh: Nguyễn Khánh

Về dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính, ông Khanh cho biết về mặt pháp lý giao UBND quận Thanh Xuân giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, đồng thời nghiên cứu quy hoạch để lập dự án. Theo ông Khanh, dự án này thuộc danh mục phải xin ý kiến Thành ủy, tuy nhiên về quy trình còn chậm và cần rút kinh nghiệm với các sở. Riêng dự án nhà máy xử lý rác thải Thanh Trì, ông Khanh cho hay liên quan tới quy hoạch, thành phố sẽ nghiên cứu phù hợp cái gì thì sẽ làm.

Bà Mai cho rằng "chưa thỏa mãn" với câu trả lời của ông Khanh.

X.LONG - LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên