19/07/2016 17:02 GMT+7

ĐH Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Sư Phạm TP.HCM công bố điểm

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Chiều nay 19-7, Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm đã công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016.

* Tra cứu điểm thi THPT quốc gia tại http://diemthi.tuoitre.vn

Thí sinh có thể mở một trong các trang tra cứu thông tin điện tử của cụm thi cho thí sinh truy cập bằng số báo danh, mã xác thực để xem kết quả thi của cá nhân.

Trang tra cứu 1 

Trang tra cứu 2

Trang tra cứu 3

* ĐH Sư phạm TP.HCM có một thí sinh đạt điểm 10 môn hóa. Tại cụm thi này có một thí sinh đạt điểm 10 môn hóa. ThS Nguyễn Ngọc Trung, ủy viên thường trực hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết mặt bằng điểm các môn tập trung nhiều ở mức từ 4-6 điểm. Tất cả các môn tự luận đều có điểm liệt (<=1 điểm).

*Trước đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã công bố điểm thi THPT quốc gia của thí sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụm thi do trường này chủ trì. Theo đó, tất cả các môn thi ở cụm thi này không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Về điểm liệt môn toán có đến 278/10.508 thí sinh; môn sử 2/494 thí sinh; môn địa 14/3.552 thí sinh; môn lý 1/6.223 thí sinh; môn văn 17/10.223 thí sinh; môn tiếng Anh 2/9.261 thí sinh. Các môn còn lại không có thí sinh bị điểm liệt.

* ​Trưa 19-7, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã thống kê sơ bộ kết quả thi THPT quốc gia tại cụm thi do trường chủ trì. 

Theo TS Lê Chí Thông, trưởng phòng đào tạo nhà trường kết quả thống kê cho thấy ở sáu môn thi không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Điểm cao nhất ở môn toán 9,25; môn văn 9,25; môn tiếng Anh 9,88; môn lý 9,4; môn hóa 9,6; môn sinh 9,6.

Đặc biệt, môn toán có đến tám thí sinh đạt 9,25 điểm, nhưng cũng có đến 35 thí sinh bị điểm 0 và 209 thí sinh chỉ đạt mức <= 1 điểm.

Mức điểm tối thiểu gần 50% thí sinh đạt: môn toán 5,25; môn văn 5,25; môn tiếng Anh 3,23; môn lý 6,2; môn hóa 5,4 và môn sinh 5,4.

Mức điểm tối thiểu gần 30% thí sinh đạt: môn toán 6,25 ; môn văn 6; môn tiếng Anh 4,18; môn lý 7; môn hóa 6,2; môn sinh 6,4.

 

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên