13/11/2025 12:11 GMT+7

Cúm A gia tăng, nhiều trẻ phải nghỉ học, nhập viện điều trị

Những ngày gần đây, tại Hà Nội và một số tỉnh, thành có số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A tăng nhanh. Nhiều trường học ghi nhận hàng chục học sinh phải nghỉ học vì sốt, ho, viêm đường hô hấp.

Cúm A gia tăng, nhiều trẻ phải nghỉ học, nhập viện điều trị - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội thăm khám cho bệnh nhi mắc cúm A - Ảnh: T.THẢO

Ca bệnh cúm A gia tăng

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời gian gần đây số ca mắc cúm mùa tại Hà Nôi có xu hướng gia tăng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt cúm A, đã tăng rõ rệt từ đầu tháng 10. Chỉ trong tuần đầu tháng 11, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.500 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 150 trẻ phải nhập viện do biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt cao.

Còn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, mỗi ngày có khoảng 280 lượt trẻ đến khám vì cúm, từ 7-10 ca phải nhập viện điều trị. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho hơn 30 bệnh nhi, đa số nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, một số trường hợp có biến chứng nặng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân mắc cúm mùa, phần lớn là trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu.

Cúm mùa không chỉ gia tăng số ca thăm khám, nhập viện mà còn khiến nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) có tới 388 học sinh được cho nghỉ học. Theo thống kê ban đầu, nhiều lớp có từ 9 - 22 học sinh phải nhập viện, số còn lại đang điều trị tại nhà.

Tại Hà Nội, nhiều trường cũng ghi nhận số học sinh xin nghỉ gia tăng do mắc các triệu chứng cúm.

Theo các bác sĩ, thời tiết chuyển mùa là điều kiện lý tưởng cho các loại vi rút, trong đó có vi rút cúm A và cúm B, C phát triển mạnh. Đây cũng là lý do khiến số ca cúm mùa tăng nhanh trong cộng đồng. Theo đó, tùy từng chủng vi rút, cúm gây ra các triệu chứng và mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Cẩn trọng đối tượng có nguy cơ chuyển nặng

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức - khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội - chia sẻ từ cuối tháng 10 trở lại đây, nhóm bệnh nhân cúm, đặc biệt là cúm A tăng lên. Thậm chí có thời điểm số lượng bệnh nhân cúm tiếp nhận điều trị tăng gấp 5 lần so với giai đoạn trước.

Chủ yếu trẻ nhập viện với dấu hiệu điển hình của bệnh cúm bao gồm sốt, ớn lạnh, đau họng, ho khan, hắt hơi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp và mệt mỏi toàn thân.

"Hầu hết các ca cúm nhẹ có thể tự khỏi sau vài ngày, nhưng bệnh có thể chuyển nặng nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính", bác sĩ Đức cho hay.

Bác sĩ Đức chia sẻ vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị biến chứng viêm não do cúm A. Bệnh nhi hơn 3 tuổi được tiếp nhận trong tình trạng co giật, hôn mê chỉ 24 giờ sau khởi phát sốt.

Trẻ được chẩn đoán viêm não do cúm, phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy và dùng thuốc ức chế tổn thương thần kinh. Mặc dù trẻ đã qua nguy kịch nhưng có thể để lại di chứng sau này.

ThS Đỗ Thị Thúy Hậu, điều dưỡng trưởng Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương, cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhóm trẻ có nguy cơ diễn tiến nặng, theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao không hạ, thở nhanh, co giật, mệt lả, tím tái… và đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Với trường hợp nhẹ, cha mẹ nên biết cách chăm sóc tại nhà đúng cách để tránh lây lan và giảm biến chứng", ThS Hậu khuyến cáo.

Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể, hạ sốt và tránh tự mua thuốc kháng vi rút khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

cúm A - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho trẻ mắc cúm - Ảnh: BVCC

Phòng bệnh thế nào?

Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Giữ vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi.

Tăng cường dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng.

Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tiêm vắc xin phòng cúm định kỳ hằng năm, đặc biệt cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Cúm A gia tăng, nhiều trẻ phải nghỉ học, nhập viện điều trị - Ảnh 3.Anh Tạ 'Mưa đỏ' nhập viện vì nhiễm cúm A

Trả lời Tuổi Trẻ Online, Phương Nam 'Mưa đỏ' cho biết anh nhập viện ở Thanh Hóa vì cúm A. Sức khỏe anh đi xuống gần một tháng qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất