13/05/2019 16:31 GMT+7

Cục Trẻ em: 'Giám sát nhưng không cấm tội phạm ấu dâm nước ngoài chụp ảnh với trẻ em'

ĐỨC BÌNH - MINH KHÔI
ĐỨC BÌNH - MINH KHÔI

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 13-5, một lãnh đạo Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH khẳng định các cơ quan an ninh ở Việt Nam theo dõi, giám sát rất kỹ các tội phạm ấu dâm nước ngoài.

Cục Trẻ em: Giám sát nhưng không cấm tội phạm ấu dâm nước ngoài chụp ảnh với trẻ em - Ảnh 1.

Một bức ảnh được cho là Trinnaman chụp ảnh với các bé gái ở Việt Nam - Ảnh: FACEBOOK/MIRROR

Ngày 11-5, tờ Mirror (một tờ báo lá cải của Anh) đưa tin: tội phạm ấu dâm người Anh Christopher Trinnaman được bắt gặp cười tươi, chụp hình với nhiều trẻ em ở Việt Nam. Tuy nhiên, tờ báo này không nói rõ những bức ảnh này được chụp ở đâu và khi nào. 

An ninh VN theo dõi kỹ tội phạm ấu dâm 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về thông tin của tờ Mirror, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH), nói: "Pháp luật không có những chế tài hay hạn chế quyền tự do đối với những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em sau khi đã chấp hành xong các hình phạt của pháp luật". 

"Với Việt Nam thì chúng ta có quy định về lý lịch tư pháp, nên với những người như Trinnaman đã có tiền án, tiền sự liên quan đến trẻ em thì sau khi chấp hành án phạt sẽ bị cấm tiếp xúc với trẻ em hay làm việc liên quan đến trẻ em” - ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, việc ông Trinnaman đến Việt Nam sinh sống, làm việc tại một giàn nhạc thì không liên quan gì đến trẻ em. 

"Thậm chí việc anh ta có chụp ảnh với trẻ em cũng không bị cấm. Nhưng với các cơ quan chức năng thì những người như Trinnaman sẽ bị đưa vào diện "có nguy cơ cao" để theo dõi, giám sát" - ông Nam lưu ý. 

Ông Nam thông tin thêm cuối năm 2018, ngay sau khi báo chí có các bài điều tra về "quỷ ấu dâm" người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ LĐ -TB&XH đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo. 

Ngay sau đó, Cục Trẻ em đã có cuộc họp với các tác giả bài báo cùng các cơ quan chức năng và đã nắm được danh sách một số đối tượng người nước ngoài từng phạm tội ấu dâm đã đến Việt Nam. 

"Chúng tôi đã đề nghị phía cơ quan an ninh có biện pháp giám sát, theo dõi các đối tượng này, và như thông tin tôi biết được thì sau khi trên mạng phát hiện và báo chí nêu về nhân vật này (PV - Trinnaman) thì dàn nhạc cũng đã "tống cổ" Trinnaman ra khỏi ban nhạc" - ông Nam nói.

Trinnaman bị dàn nhạc ở Hà Nội tống cổ? 

Theo tờ MirrorTrinnaman là người chơi kèn trombone, 41 tuổi, chuyển đến Việt Nam sau khi ra tù vào năm 2015 và đang chơi cho một dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam. 

Nạn nhân cũ của Trinnaman đăng lên Facebook nhiều nội dung phẫn nộ và thắc mắc tại sao tội phạm ấu dâm lại được chuyển đến nước khác và sống tự do.

"Tại sao hắn ta lại được ra nước ngoài. Hắn rất nguy hiểm với trẻ em. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì hắn làm với tôi" - một người phụ nữ, từng là nạn nhân của Trinnaman ở tuổi 13 và đã ra tòa làm chứng chống lại hắn, giận dữ nói. 

Trước đó Trinnaman đã lên mạng dụ dỗ hai nạn nhân, một người 13 tuổi, người kia 14 tuổi với việc gửi hình ảnh khỏa thân và lôi kéo quan hệ tình dục. Trinnaman sau đó bỏ trốn rồi bị cảnh sát bắt và kết án tù 4 năm.

Tờ Mirror cho biết không tiết lộ danh tính nạn nhân vì lý do pháp lý. Sau khi ra tù, Trinnaman bị đưa vào danh sách nguy hiểm, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ em và sử dụng Internet. Hắn cũng là đối tượng của Lệnh phòng chống xâm hại tình dục. 

Nhưng Trinnaman vẫn có thể ra nước ngoài. Và hắn là một trong số rất nhiều trường hợp tội phạm tình dục tại Anh vẫn không bị kiểm soát khi ra nước ngoài.

Cục Trẻ em: Giám sát nhưng không cấm tội phạm ấu dâm nước ngoài chụp ảnh với trẻ em - Ảnh 2.

Trinnaman (giữa) được cho là từng chơi kèn trombone cho một dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam - Ảnh: FACEBOOK/MIRROR

Theo Mirror, Trinnaman từng biểu diễn ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Từ 2015 cho tới nay chưa có bằng chứng cho thấy hắn vi phạm pháp luật nước sở tại.

Katherine Mulhern, CEO tổ chức quyền trẻ em ECPAT UK, cho biết khuôn khổ pháp luật Anh hiện tại không thể áp dụng lệnh hạn chế du lịch nước ngoài với tội phạm tình dục như Trinnaman, nếu tại thời điểm thi hành án dân sự không có bằng chứng cho thấy đối tượng sẽ ra nước ngoài.

Tờ Mirror cũng đã liên hệ với cảnh sát London và được cho biết Lệnh phòng chống xâm hại tình dục tuy được tòa án thi hành nhưng không cấm đối tượng ra nước ngoài.

Sau khi liên hệ với dàn nhạc nơi Trinnaman làm việc tại Việt Nam, tờ Mirror cho biết ông ấy không còn làm việc ở đây từ ngày 23-4. Dàn nhạc không điều tra quá khứ của Trinnaman và nhận ông ta vào làm việc do tất cả giấy tờ lao động đều hợp lệ.

Tội phạm ấu dâm Úc bị cấm xuất ngoại Tội phạm ấu dâm Úc bị cấm xuất ngoại

TTO - Úc vừa chính thức thực thi luật cấm những kẻ có tiền án ấu dâm không được rời khỏi nước này nếu không có những lý do đặc biệt và được nhà chức trách cho phép.

ĐỨC BÌNH - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên