Tag: Cục Sở hữu trí tuệ

Đắk Lắk có thêm nhãn hiệu sầu riêng Cư M'gar

Sau nhãn hiệu sầu riêng Krông Pắk, hiện có thêm một chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng cho Đắk Lắk với hàng ngàn héc ta và 37 mã vùng trồng.

Vải thiều Ea Kar đăng ký nhãn hiệu tập thể

Sau 20 năm đưa vải thiều lên vùng đất mới ở Tây Nguyên, nông dân huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vui mừng vì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể vải thiều Ea Kar đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận.

CEO start-up trị giá 25 triệu USD: 'Hạnh phúc vì tạo ra giá trị'

Phát triển mạnh sau giải Tuổi Trẻ Start-Up Award năm 2022, Lê Đình Lực (30 tuổi, CEO Học viện tiếng Anh tư duy DOL English) chia sẻ về phương pháp học Linearthinking và start-up được định giá 25 triệu USD.

Nhái vỏ bia Sài Gòn, bị phạt 3,7 tỉ đồng

Chiều 16-3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt ông Lê Đình Trung 700 triệu đồng và Công ty cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 3 tỉ đồng về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Vụ 'nhái' nhãn hiệu SABECO: Luật sư nói cơ quan tố tụng đang 'hình sự hóa quan hệ dân sự'

Mặc dù ông Lê Đình Trung thừa nhận tội danh, song các luật sư bào chữa cho pháp nhân Công ty bia Sài Gòn Việt Nam và ông Trung đều cho rằng các bị cáo không phạm tội và cơ quan điều tra, VKS đang hình sự hóa quan hệ dân sự.

Hàn Quốc 'bó tay' trước mỹ phẩm nhái tràn ngập thị trường

Nhiều hãng mỹ phẩm Hàn Quốc thừa nhận rất khó giải quyết thực trạng mỹ phẩm nhái tràn ngập đến từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác, bao gồm Việt Nam.

'Công tử Bạc Liêu' chuẩn bị lên màn bạc

Thông tin đầu tiên về phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu được ê kíp hé lộ thông qua first-look poster đậm chất hoài cổ, được thể hiện bằng phong cách 3D mới mẻ.

Thúc đẩy giới trẻ miền Trung nghiên cứu đổi mới sáng tạo

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 mang chủ đề ‘Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn’ và tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thanh niên dẫn dắt.

Sâm giả bày bán tràn lan, chưa có nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh nào được cấp chứng nhận

TTO - Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất sâm Ngọc Linh tung ra thị trường nhiều sản phẩm, quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, việc giám sát, chống hàng giả lại rất khó thực hiện vì còn “nhập nhằng” giữa các đơn vị chức năng.

Cục Sở hữu trí tuệ: Chỉ bảo hộ giống lúa ST25, không thể bảo hộ gạo ST25

TTO - Nhãn hiệu gạo ST25 sẽ không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ở Mỹ hay các quốc gia khác cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào, vì thế không có chuyện "mất" thương hiệu này.