"Cục máu đông" chính là nợ

LÊ KIÊN ghi
LÊ KIÊN ghi

TT - Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 8-6, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn bằng cách hạ lãi suất cho vay và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

XLDlYj5q.jpgPhóng to
Ông Vũ Văn Ninh
* Tuổi Trẻ: Thưa ông, mặc dù Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã khẳng định trước Quốc hội là chưa thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng ngay trong năm nay, nhưng một số đại biểu Quốc hội vẫn đề nghị giảm thuế cứu doanh nghiệp, quan điểm của ông thế nào?

- Chính vì Chính phủ coi trọng việc đó nên mới đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhưng phải hiểu rằng mục tiêu của chúng ta ngay từ đầu đã xác định là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Mục tiêu này không phải làm trong ngắn hạn một, hai tháng mà phải thực hiện trong trung hạn. Nó cũng là nền tảng cho giai đoạn tới đây khi mình ổn định được thì sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn.

Gắn vào đó là tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là những mục tiêu lâu dài mà mình phải kiên trì. Tất nhiên là doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ phải có trợ giúp, chứ thực chất đây không phải là gói kích cầu như năm 2009, vì nếu chúng ta làm không cẩn thận lại bất ổn về vĩ mô.

Cái khó của chúng ta là ở chỗ đó, làm sao vừa ổn định được vĩ mô, vừa giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn. Quan điểm của tôi là các doanh nghiệp cũng phải coi đây là cơ hội để tái cơ cấu bản thân mình, là cơ hội để chấn chỉnh, tự mình cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua khó khăn thì mới đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững hơn.

* Thanh Niên: Có ý kiến cho rằng cứu doanh nghiệp cũng như cứu hỏa, biện pháp đưa ra có thể đúng nhưng thực hiện lại chậm, ví dụ như nói rằng hạ lãi suất cho vay nhưng doanh nghiệp rất khó tiếp cận vốn?

- Hỗ trợ về thuế cũng là một hỗ trợ tốt, nhưng quan trọng hơn là phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn. Vừa rồi doanh nghiệp có khó khăn trong tiếp cận vốn và Chính phủ đã chỉ đạo rồi.

Hôm qua thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nói rất rõ. Một là lãi suất phải hạ làm sao phù hợp với tình hình thực tiễn của lạm phát. Chính phủ đã chỉ đạo hạ rồi (từ ngày 11- 6 trần lãi suất huy động giảm còn 9%/ năm), hạ như thế so với lộ trình đầu năm ngân hàng đặt ra là khá nhanh. Hai là cơ cấu lại nợ, bởi vì doanh nghiệp khó khăn nên có tình trạng đang nợ tốt chuyển thành nợ xấu. Nếu bây giờ được hỗ trợ về vốn thì doanh nghiệp giải tỏa được các khoản nợ giúp thanh khoản cho bản thân ngân hàng, nền kinh tế. Mấu chốt nhất hiện nay Chính phủ xác định “cục máu đông” chính là nợ. Cơ cấu được nợ thì doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn.

LÊ KIÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất