21/07/2016 16:26 GMT+7

Cục Kiểm lâm thị sát khu rừng pơmu trăm tuổi bị đốn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Thông tin trên được ông Phan Tuấn - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam - trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 21-7.

Nhiều cây pơ mu trăm tuổi bị lâm tặc triệt hạ. Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều cây pơmu trăm tuổi bị lâm tặc triệt hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ông Tuấn, sáng 22-7, đoàn công tác của Cục Kiểm lâm do ông Đỗ Trọng Kim - cục phó - dẫn đầu sẽ thị sát khu rừng pơmu bị tàn phá ở khu vực tiểu khu 351, rừng phòng hộ Nam Sông Bung, xã La Dêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cũng đã làm việc, báo cáo cụ thể vụ việc phá rừng nghiêm trọng này cho đoàn.

“Đoàn sẽ trao đổi làm việc, kiểm tra trực tiếp tại khu rừng. Chi cục đã xử lý công văn gửi Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị cho đoàn công tác tiếp cận hiện trường. Đoàn đi hiện trường để nắm tình hình, đánh giá vụ việc, sau đó sẽ làm việc với chi cục” - ông Tuấn nói.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20-7, đoàn kiểm tra do ông Lê Trí Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - dẫn đầu đã khảo sát thực tế hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Ghi nhận tại hiện trường đã có hơn 60 cây pơmu hơn 100 tuổi bị đốn hạ, ngoài ra còn có hàng chục cây khác bị lâm tặc chặt nửa ngang thân cây, chưa ngã đổ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay lực lượng công an đã phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ, lập biên bản tạm giữ 591 phách gỗ pơmu với khối lượng hơn 44m3

Ông Lê Trí Thanh cho hay đây là vụ phá rừng quá nghiêm trọng với quy mô lớn, không loại trừ khả năng phá rừng có tổ chức. Các đối tượng lâm tặc rất liều lĩnh, quá tự tin để phá rừng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên