27/11/2020 17:10 GMT+7

Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo không ùn tắc trong sân bay Tân Sơn Nhất

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị thực hiện phương án phân làn mới tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo giữ trật tự giao thông, không để ùn tắc quanh sân bay và ảnh hưởng tới giao thông chung.

Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo không ùn tắc trong sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sơ đồ phân luồng lại ga quốc nội do Sở GTVT TP.HCM chấp thuận - Ảnh: THU DUNG

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức thực hiện phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa/đón hành khách tại cảng theo phương án đã được Sở GTVT TP.HCM thông qua.

Đồng thời tăng cường lực lượng giữ gìn trật tự, hướng dẫn phân làn cho các phương tiện để đảm bảo lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi/đến cảng.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Nam, Cục Hàng không yêu cầu cảng vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định đối với việc thực hiện phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa/đón hành khách tại sân bay. Đơn vị giám sát và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh với cục.

Cục Hàng không khẳng định điều này nhằm góp phần nâng cao năng lực phục vụ hành khách cũng, hạn chế tới mức thấp nhất ùn tắc trước nhà ga.

Những ngày qua, việc triển khai phân luồng lại đã khiến nhiều hành khách bức xúc do phải chờ đợi lâu, đi bộ lên tầng để đón xe. Không ít hành khách kéo vali ra đường Trường Sơn (quận Tân Bình) đón khách dẫn tới ùn tắc trước cửa sân bay.

Trước đó, kể từ ngày 14-11, tổ chức giao thông khu vực ga quốc nội điều chỉnh lại như sau:

Làn A chỉ dành cho xe đưa khách đi máy bay.

Làn B, làn C dành cho xe đón khách (trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải).

Làn D (trong nhà xe TCP) chỉ dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải có hợp đồng với sân bay đón khách.

Xe công nghệ đón khách tại các tầng của nhà xe TCP.

Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ

TTO - Trước ngày 20-12, nhà xe TCP sẽ lắp đặt thêm 2 thang máy, mỗi thang sức chứa 22 người, trọng lượng 1,6 tấn, nâng tổng số lên 4 tháng máy vận hành cho khách thuận tiện lên xuống, kịp chuẩn bị phục vụ cao điểm Tết 2021.


THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên