
Thiếu tướng Choengrong Rimphadee, người phát ngôn của Cục Di trú Thái Lan - Ảnh: The Nation
Theo báo The Nation, ngày 22-10, hai tờ báo lớn của Hàn Quốc là Korea Herald và Korea Economic Daily đã gây xôn xao dư luận khi đưa ra cáo buộc chấn động về việc 11 công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Thái Lan.
Thông tin này được cho là dựa trên dữ liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cung cấp cho nghị sĩ đối lập Kim Geon (Đảng Quyền lực Quốc dân), khẳng định đã có tới 11 trường hợp người Hàn Quốc bị bắt cóc tính đến tháng 9-2025.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, trung tướng cảnh sát Phanumas Boonyalak, Ủy viên Cục Di trú Thái Lan, đã ngay lập tức ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, kiểm tra chéo toàn bộ hồ sơ xuất nhập cảnh.
Kết quả điều tra nhanh chóng của Cục Di trú đã hé lộ một sự thật hoàn toàn khác biệt so với thông tin được báo cáo.
Vào ngày 29-10, thiếu tướng cảnh sát Choengrong Rimphadee, người phát ngôn chính thức của Cục Di trú Thái Lan, đã công khai bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc.
Ông Choengrong giải thích rằng việc kiểm tra hồ sơ đã xác định rõ 7 người Hàn Quốc được nhắc đến trong báo cáo đã rời khỏi Thái Lan hoặc trở về Hàn Quốc.
Đáng chú ý, 4 cá nhân còn lại được cho là bị bắt cóc chưa bao giờ nhập cảnh vào Thái Lan, đồng nghĩa với việc họ không hề có hồ sơ di trú tại nước này.
Cục Di trú đã chuyển thông tin chi tiết cùng bằng chứng xác thực này đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan để phối hợp làm rõ.
Về phía Thái Lan, Cục Di trú đang đẩy mạnh các biện pháp an ninh biên giới nhằm ngăn chặn mọi hành vi phạm pháp liên quan đến người nước ngoài.
Tướng Phanumas đã chỉ thị đặc biệt cho nhân viên di trú cần hết sức cảnh giác với những người nước ngoài nhập cảnh bằng visa miễn thị thực, nhưng lại không có kế hoạch du lịch rõ ràng.
Cảnh sát di trú cũng đang phối hợp chặt chẽ với quân đội để thiết lập các trạm kiểm soát, đặc biệt tại tỉnh Tak, nhằm giám sát nghiêm ngặt những người nước ngoài có ý định vượt biên vào Myanmar.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận