25/11/2018 11:54 GMT+7

Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra bãi tập kết chất thải tại Nhà Bè

TỰ SANG
TỰ SANG

TTO - Ngày 24-11, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) cùng Công an TP.HCM đã đến kiểm tra bãi tập kết chất thải của Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam tại ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra bãi tập kết chất thải tại Nhà Bè - Ảnh 1.

Cán bộ Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra bãi tập kết chất thải của Công ty Bắc Nam - Ảnh: TỰ SANG

Đây là bãi tập kết chất thải mà Tuổi Trẻ đã đề cập trong loạt bài điều tra "Đem chất thải... san lấp mặt bằng".

Theo biên bản kiểm tra, bãi tập kết này có diện tích 15.000m2 hiện đang lưu giữ các loại chất thải công nghiệp không nguy hại bao gồm 100 tấn xỉ tạp (cát, đá, kim bấm), 1.000 tấn nhựa tạp và bã giấy, 500-600 tấn tro xỉ và 1.500m3 xà bần.

Theo ông Uông Trường Giang - phó giám đốc Công ty Bắc Nam, toàn bộ số chất thải trên được vận chuyển từ Nhà máy giấy Lee & Man từ tháng 1-2018. Riêng xà bần, ông Giang cho biết mua từ tháng 3-2017 để nâng nền bãi. 

Từ tháng 1 đến tháng 8-2018, do công ty gặp khó khăn về tài chính, đối tác tạm ngưng tiếp nhận xử lý chất thải nên ông Giang đã lưu giữ toàn bộ chất thải ở đây. 

Từ tháng 3 đến tháng 5-2017, ông Giang thừa nhận có sử dụng xỉ than từ Lee & Man để san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 300m2

Cơ quan chức năng cho biết bãi trên không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

TỰ SANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên