03/12/2017 19:44 GMT+7

Cử tri TP.HCM bức xúc vì cao ốc gây kẹt xe

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Bản tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri của Mặt trận tổ quốc các quận huyện ở TP.HCM cho thấy hầu như khắp nơi kẹt xe, từ nội thành đến ngoại thành.

Cử tri TP.HCM bức xúc vì cao ốc gây kẹt xe - Ảnh 1.

Nhiều dự án tòa nhà cao tầng, chung cư đã, đang và được quy hoạch xây dựng ngay sát mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 TP.HCM) gây nên tình trạng kẹt xe - Ảnh TỰ TRUNG

Trước ngày khai mạc Kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX (dự kiến khai mạc sáng 4-12), cử tri các quận huyện đã gửi đến hàng loạt bức xúc, kiến nghị liên quan đến trật tự đô thị, cung cấp nước sạch, đặc biệt là tình trạng kẹt xe, ngập nước.

Cử tri quận 10 phản ánh tình trạng ách tắc giao thông do mật độ xe cao, xây dựng cao ốc ngày càng nhiều, dân số gia tăng trong khi đường không mở rộng, thậm chí còn bị mất diện tích do xây cầu vượt, buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Cử tri các quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè cho biết hiện mật độ xây dựng các cao ốc, chung cư trên địa bàn ngày càng nhiều. 

Nhiều dự án tòa nhà cao tầng, chung cư lại được quy hoạch xây dựng ngay sát mặt tiền đường gây nên tình trạng kẹt xe hầu hết thời gian trong ngày, đặc biệt là giờ cao điểm. 

Có thể kể đến các tuyến đường thường xuyên kẹt xe như Khánh Hội (quận 4), Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), khu vực Cầu Kênh Tẻ, đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, Nhà Bè), đường Phạm Hùng (quận 8). 

Tình trạng kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất kéo dài thời gian qua nhưng chưa có giải pháp căn cơ thật sự hiệu quả khiến cử tri bức xúc.

Cử tri TP.HCM bức xúc vì cao ốc gây kẹt xe - Ảnh 2.

Tình trạng kẹt xe trên cầu Kênh Tẻ (quận 4 TP.HCM) là nổi ám ảnh của người dân khu vực mỗi khi lưu thông qua đây - Ảnh TỰ TRUNG

Bên cạnh đề xuất mở rộng đường, xây thêm cầu vượt để "giải cứu" những khu vực kẹt xe nặng, các cử tri cũng cho rằng việc quy hoạch cho xây dựng các chung cư cao tầng, cao ốc thương mại quá dày, nhất là trong trung tâm TP.HCM, là nguyên nhân khiến nạn kẹt xe khó lòng suy giảm. 

Cử tri đề nghị HĐND TP.HCM sớm có ý kiến với các cơ quan có trách nhiệm quy hoạch, cấp phép dự án để chấn chỉnh, ngăn chặn vấn nạn này.

Một vấn đề quan tâm nữa là camera an ninh. Theo ý kiến cử tri, vừa qua nhiều quận huyện có chủ trương vận động người dân cùng tham gia đóng góp lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường, khu phố. 

Chủ trương này được đánh giá là phù hợp nhưng do chưa thực hiện đồng bộ, mức đóng góp của một số nơi cũng còn hạn chế nên việc mua sắm camera hạn chế về số lượng và chất lượng. 

Một số camera chất lượng không tốt cho hình ảnh mờ, lúc cần truy xuất thì không được. 

Cử tri TP.HCM bức xúc vì cao ốc gây kẹt xe - Ảnh 3.

Lắp đặt camera an ninh tại một khu phố trên địa bàn quận 1, TP.HCM - Ảnh TỰ TRUNG

Cử tri cho rằng cần có sự vào cuộc của cấp phường, quận, thành phố cùng tham gia và hỗ trợ kinh phí, chọn nhà cung cấp chứ không nên khoán trắng cho người dân đóng góp. Như vậy, việc lắp đặt, vận hành sẽ tốt và đảm bảo hiệu quả, không lãng phí sức dân. 

Ngoài ra, phải có sự tham gia của ngành công an để tạo sơ đồ những điểm nóng cần thiết lắp đặt, cơ chế phối hợp để chiết xuất hình ảnh nhanh chóng.

Có bảo kê vỉa hè?

Cử tri cho rằng các giải pháp lập lại trật tự lòng lề đường trong thời gian vừa qua chưa căn cơ.

Chẳng hạn như ở quận 1, khi cán bộ cấp quận cùng tham gia làm thì đạt kết quả tốt, nhưng khi giao cho phường thì không thực hiện được.

Cử tri đặt vấn đề liệu có tình trạng "chống lưng bảo kê" vỉa hè không, đồng thời đề nghị HĐND thành phố chỉ đạo sâu sát vấn đề này.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên