11/05/2021 15:17 GMT+7

Cử tri Phú Nhuận đề xuất dời đường sắt khỏi nội thành TP.HCM

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 11-5, cử tri đã đề xuất với ứng cử viên đại biểu HĐND thuộc tổ bầu cử số 21 về việc dời đường sắt khỏi nội thành, vừa bảo đảm môi trường, vừa tránh kẹt xe, tai nạn.

Cử tri Phú Nhuận đề xuất dời đường sắt khỏi nội thành TP.HCM - Ảnh 1.

Ứng cử viên, bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn trao đổi với các cử tri tại buổi tiếp xúc - Ảnh: THÁI AN

Ngày 11-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 21.

Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử này gồm: ông Tăng Hữu Phong - trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM; ông Phạm Hồng Sơn - bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; ông Trần Thanh Truyện - ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, ủy viên Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức và quận Phú Nhuận, giáo hội Cơ đốc Phục Lâm; ông Nguyễn Hồ Đăng Quang - phó trưởng ban pháp chế HĐND quận Phú Nhuận; bà Nguyễn Thị Như Ý - chánh văn phòng HĐND-UBND quận.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quốc Cường kiến nghị dời đường sắt ra khỏi nội thành: "Quận Phú Nhuận có 6/13 phường có đường sắt chạy qua. Đường sắt này cũng đã hàng trăm năm. Công tác bảo dưỡng, vệ sinh vất vả nhưng hiệu quả kinh tế ngày càng kém và còn gây tai nạn nguy hiểm tại các điểm giao với đường bộ...".

Trao đổi lại ý kiến này, ứng cử viên Phạm Hồng Sơn cho biết theo quy hoạch chung thì đường sắt tuyến Bình Triệu - Hòa Hưng đi ngang qua địa bàn quận sẽ không di dời ra khỏi nội thành mà tương lai sẽ được chuyển thành tuyến đường sắt trên cao. Phía dưới sẽ thành hành lang đi bộ, công trình khác.

Ông Sơn cũng cam kết sẽ giải quyết và góp phần thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của cử tri về nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế và bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận... 

Đồng thời, với vai trò là đại biểu nhân dân, là lãnh đạo quận và kinh nghiệm, trưởng thành từ công tác thanh niên, ông Phạm Hồng Sơn cam kết sẽ thúc đẩy xây dựng đội ngũ những người trẻ năng lực, tâm huyết; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng và góp phần xây dựng chính quyền đô thị tại TP có chất lượng sống tốt văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cử tri Phú Nhuận đề xuất dời đường sắt khỏi nội thành TP.HCM - Ảnh 2.

Ứng cử viên, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP trình bày chương trình hành động trước các cử tri - Ảnh: THÁI AN

Ứng cử viên Tăng Hữu Phong cũng cam kết với các cử tri về việc góp phần xây dựng các chính sách phát triển của TP. Tập trung kiến nghị các giải pháp đối với những vấn đề mà các cử tri còn bức xúc như: cải cách hành chính, an sinh xã hội, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và ngập nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đồng thời ưu tiên tập trung xây dựng chương trình, thúc đẩy việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho đồng bào, cử tri TP.

"Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng khi vinh dự được cử tri tín nhiệm cũng là lúc đón nhận sự kỳ vọng của cử tri vào một đại biểu HĐND hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng đó", ông Phong nói.

Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cam kết chống tham nhũng không nghỉ ngơi Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cam kết chống tham nhũng không nghỉ ngơi

TTO - Sáng 11-5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tham gia hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, đơn vị bầu cử 12.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên