11/05/2021 13:17 GMT+7

Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cam kết chống tham nhũng không nghỉ ngơi

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 11-5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tham gia hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, đơn vị bầu cử 12.

Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cam kết chống tham nhũng không nghỉ ngơi - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: THẢO LÊ

Cùng đơn vị này còn có ông Đặng Hiếu - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận 11, ông Trương Quốc Lâm - bí thư Quận ủy quận 11, ông Trần Quang Thắng - viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP, bà Châu Tuyết Vân - vận động viên taekwondo, Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao TP.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết nếu trúng cử, ông sẽ cùng lãnh đạo TP nghiên cứu và triển khai thực hiện những giải pháp để phát triển, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân. Ông cũng sẽ tham gia ý kiến để HĐND TP có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để TP phát triển, hội nhập.

Bên cạnh đó, góp phần đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi giúp quận 11 phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn. 

Tại hội nghị, các cử tri gửi gắm đến ứng cử viên nếu trúng cử hãy đưa ý kiến về vấn đề chỉnh trang quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Cử tri cho rằng hệ thống đường cao tốc tại TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long còn quá ít, gây khó khăn trong việc giao thương, thu hút đầu tư và đời sống người dân. 

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các đại biểu HĐND TP phải có ý kiến đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt vai trò giám sát của đại biểu HĐND.

Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cam kết chống tham nhũng không nghỉ ngơi - Ảnh 2.

Cử tri các phường tiếp xúc trực tuyến - Ảnh: THẢO LÊ

Trả lời kiến nghị cử tri, ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định trong công tác phòng chống tham nhũng, TP.HCM thực hiện rất nghiêm túc, dù lĩnh vực nào, cá nhân nào nếu vi phạm thì xử lý nghiêm minh.

"Tôi xin hứa với cử tri về việc này sẽ làm một cách nghiêm túc, thường xuyên trong thời gian tới, không nghỉ ngơi, không có vùng cấm nào cả; trên quy định pháp luật và chức năng của từng cấp từng ngành, phát hiện đến đâu xử lý đến đó", ông Hải cam kết.

Trưởng Ban Nội chính trung ương: Nghiên cứu cơ chế để Trưởng Ban Nội chính trung ương: Nghiên cứu cơ chế để 'không dám tham nhũng'

TTO - Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh như vậy khi kết luận Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp ngày 28-4.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên