19/06/2022 17:18 GMT+7

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 19-6, hơn 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bầu cử Quốc hội vòng 2, bỏ phiếu cho gần 1.150 ứng viên để chọn ra 577 dân biểu.

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne, ứng cử viên thuộc liên minh cầm quyền Ensemble!, bỏ phiếu ở điểm bầu cử tại Vire-Normandie, Pháp ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 8h (giờ Paris) đến 18h - 20h tùy địa phương. Theo thăm dò, tỉ lệ cử tri không đi bầu sẽ rất cao, giống như ở vòng thứ nhất hôm 12-6, chỉ có 52,5% cử tri đi bầu.

Sau vòng 1, cử tri Pháp đã chọn ra 1.148 ứng viên vào vòng 2 trong số gần 6.300 người tranh cử đại biểu Quốc hội. Trong số 577 đại biểu tại Quốc hội sắp mãn nhiệm, có 370 người tái tranh cử và 70 người trong số đó bị loại ở vòng 1.

Liên minh cầm quyền Ensemble! (Đồng lòng!) của Tổng thống Emmanuel Macron về đầu ở vòng 1 với khoảng cách sát sao với liên đảng NUPES (Liên minh nhân dân, Sinh thái và Xã hội mới) của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.

Kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay khi các điểm bỏ phiếu ở các thành phố lớn đóng cửa lúc 20h ngày 19-6. 

Tổng thống Macron có cơ hội được đa số tuyệt đối tại Quốc hội nếu liên minh cánh tả và cực tả NUPES không huy động được cử tri đi bầu và cử tri của cánh hữu LR (Những người cộng hòa) dồn phiếu bầu cho liên minh Ensemble! của ông Macron.

Cử tri Pháp tại các vùng lãnh thổ hải ngoại và ở nước ngoài đã bắt đầu bỏ phiếu từ 18-6.

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 2.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu thuộc Văn phòng thị trưởng Etables, gần Le Touquet, miền bắc nước Pháp ngày 19-6 - Ảnh: AFP

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 3.

Bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu thuộc Văn phòng thị trưởng Etables, gần Le Touquet, miền bắc nước Pháp ngày 19-6 - Ảnh: AFP

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 4.

Tại một điểm bỏ phiếu thuộc Văn phòng thị trưởng Etables, gần Le Touquet, miền bắc nước Pháp ngày 19-6 - Ảnh: AFP

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 5.

Cử tri cầm lá phiếu tại một điểm bỏ phiếu thuộc Văn phòng thị trưởng Etables, gần Le Touquet, miền bắc nước Pháp ngày 19-6 - Ảnh: AFP

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 6.

Ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng đối lập cực tả Pháp La France Insoumise (Nước Pháp bất khuất), thành viên Quốc hội và lãnh đạo liên minh cánh tả NUPES, bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Marseille, Pháp, ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 7.

Một cử tri đi bầu trên xe lăn ở Marseille, Pháp ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Cử tri Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng 2 - Ảnh 8.

Bà Marine Le Pen, ứng cử viên Đảng Tập hợp quốc gia cực hữu của Pháp, bỏ phiếu trong vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp tại điểm bỏ phiếu ở Henin-Beaumont, Pháp ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Chùm ảnh cử tri Pháp đi bầu chọn chủ nhân Điện Elysée Chùm ảnh cử tri Pháp đi bầu chọn chủ nhân Điện Elysée

TTO - Từ 8h sáng 24-4 (13h giờ Việt Nam), hàng triệu cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu chọn một trong hai ứng viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen làm chủ nhân Điện Elysée trong 5 năm tới.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên