13/05/2021 19:07 GMT+7

Cử tri bức xúc về điểm 'nghẽn' 645m suốt nhiệm kỳ chưa giải quyết xong

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Đó là điểm 'nghẽn' đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn, dù cử tri đã nhiều lần kiến nghị đến các đại biểu HĐND cũng như các cơ quan chức năng nhưng nhiệm kỳ 2016-2021 chưa giải quyết xong.

Cử tri bức xúc về điểm nghẽn 645m suốt nhiệm kỳ chưa giải quyết xong - Ảnh 1.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch HĐND TP.HCM - trình bày chương trình hành động với cử tri quận Tân Phú - Ảnh: THÁI AN

Ngày 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị 23 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú, TP.HCM.

Đơn vị 23 gồm các ứng cử viên: Ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Hà Hải - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM; ông Nguyễn Trung Anh - phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM; bà Phạm Thị Thu Hà - phó chánh án TAND TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hương - chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Hầu hết các ý kiến cử tri đều bức xúc với các điểm ùn tắc tại đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn và điểm nghẽn đường Bờ Bao Tân Thắng.

Điểm nghẽn Tân Kỳ Tân Quý dài 645m từ lâu đã trở thành nỗi bức xúc cho người dân Tân Phú vào các giờ cao điểm hằng ngày. Còn đoạn nghẽn Bờ Bao Tân Thắng nối ra đường Lê Trọng Tấn dài chỉ khoảng 100m cũng cản trở lưu thông của người dân nhiều năm nay.


“Điểm nghẽn Tân Kỳ Tân Quý gây kẹt xe, bức xúc cho nhiều người dân. Nhiệm kỳ trước khi tiếp xúc cử tri, các đại biểu cũng tiếp thu và thông tin đến năm 2020 sẽ giải quyết được, nhưng nay 2021 vẫn chưa thấy gì" - cử tri Trịnh Xuân Tâm nói.

Nhiều cử tri cũng gửi gắm đến ứng cử viên nguyện vọng về việc cải tạo môi trường, làm sạch kênh rạch, mở rộng đường. Đồng thời mối quan tâm rất lớn được nhiều cử tri phản ánh về việc rất cần thiết giáo dục về pháp luật, đạo đức từ nhỏ cho học sinh để trở thành văn hóa ứng xử sau này. Trong đó nhấn mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật cần lồng ghép vào chương trình học và được tổ chức với các cách thức sao cho dễ tiếp thu, dễ hiểu, nhẹ nhàng, thiết thực...

Cử tri bức xúc về điểm nghẽn 645m suốt nhiệm kỳ chưa giải quyết xong - Ảnh 2.

Ứng cử viên Hà Hải - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM - cam kết chương trình hành động với cử tri quận Tân Phú - Ảnh: THÁI AN

Đại diện cho các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch HĐND TP.HCM - cho hay nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú mới đây đã đề ra các nhiệm vụ thực hiện. Trong đó có nhiệm vụ giải quyết 3 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. 

Nút giao thông Tân Kỳ Tân Quý đoạn Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa đã được TP đưa vào dự án để đầu tư, nhưng quá trình triển khai còn vướng mắc đền bù giải tỏa, thu hồi mặt bằng nên đến nay chưa triển khai được.

"Ngân sách đầu tư nút giao thông này khoảng 918 tỉ đồng. Trong năm 2021 TP sẽ khởi công dự án mở rộng nút giao này. Các ứng cử viên chúng tôi trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến, gửi gắm của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm thì sắp tới 3/5 ứng cử viên trở thành đại biểu HĐND TP sẽ gắn bó, thúc đẩy giải quyết các vấn đề mà cử tri quận Tân Phú quan tâm" - ứng cử viên Nguyễn Văn Dũng cam kết.

Về mối quan tâm lớn của cử tri về giáo dục phổ biến pháp luật, ứng cử viên Hà Hải - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP - cho rằng khoảng 70% dân cư của quận Tân Phú là người nhập cư và  còn hạn chế về hiểu biết pháp luật, nên việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật là cần thiết.

 "Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với công tác trợ giúp pháp lý, giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhiều người dân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND TP, tôi sẽ tiếp tục gắn bó công tác này đối với cử tri Tân Phú nói riêng. Đồng thời thực hiện giám sát và soạn thảo, nâng cao chất lượng văn bản pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội TP" - ứng cử viên Hà Hải cam kết.

Cử tri mong muốn tăng chế độ cho cán bộ phường, xã không chuyên trách Cử tri mong muốn tăng chế độ cho cán bộ phường, xã không chuyên trách

TTO - Đóng góp về chính sách tiền lương, các cử tri quận 8, TP.HCM đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem lại chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên