05/04/2020 11:38 GMT+7

Cử tạ Thái Lan và Malaysia bị cấm dự Olympic Tokyo vì bê bối doping

H.D
H.D

TTO - Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) vừa quyết định cấm các đô cử Thái Lan và Malaysia dự Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021) vì hàng loạt bê bối doping trong thời gian qua.

Cử tạ Thái Lan và Malaysia bị cấm dự Olympic Tokyo vì bê bối doping - Ảnh 1.

Cử tạ Thái Lan và Malaysia bị cấm dự Olympic 2020 (nhưng diễn ra năm 2021) - Ảnh: GETTY IMAGES

Năm ngoái 8 đô cử Thái Lan (trong đó có 2 nhà vô địch Olympic) bị phát hiện dương tính với chất cấm tại hệ thống của các Giải vô địch cử tạ thế giới ở Đức và Turkmenistan.

Đến tháng 8-2019, sau khi hàng loạt vụ bê bối doping bị phát giác, Liên đoàn Cử tạ Thái Lan (TAWA) tự nguyện rút lui khỏi các sự kiện thể thao lớn, trong đó có SEA Games 30 ở Philippines. 

Tháng 1-2020, một kênh truyền hình Đức đã phanh phui thực trạng sử dụng doping ở các lứa tuổi trẻ của cử tạ Thái Lan. Trước các vụ bê bối năm 2019, có 7 đô cử trẻ Thái Lan từng bị phát hiện dương tính với doping vào năm 2011.

Sau khi đoạn tài liệu đó được đưa ra ánh sáng, các quan chức của TAWA đã xin từ chức. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày 4-4 vừa qua, IWF đã tiếp tục trừng phạt TAWA.

Theo đó, IWF phạt cơ quan quản lý cử tạ Thái Lan 200.000 USD và đình chỉ tư cách thành viên trong 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc cử tạ Thái Lan sẽ không thể dự Olympic 2020 dù kỳ đại hội này đã chuyển sang năm 2021 vì dịch COVID-19. 

Ngoài Thái Lan, các đô cử Malaysia cũng không thể dự Olympic Tokyo vì án cấm thi đấu 1 năm liên quan đến doping. Liên đoàn cử tạ Thái Lan và Malaysia sẽ có 21 ngày kháng cáo án phạt của IWF lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).  

Cử tạ là mỏ vàng của thể thao Thái Lan ở Olympic 2016. Tại kỳ đại hội này, Thái Lan giành tổng cộng 6 huy chương (2 vàng, 2 bạc và 2 đồng). Trong đó cử tạ chiếm hơn phân nửa số huy chương với 2 vàng, 1 bạc và 1 đồng. 

FIFA nâng tuổi dự môn bóng đá nam Olympic 2020 lên U24 FIFA nâng tuổi dự môn bóng đá nam Olympic 2020 lên U24

TTO - Sau thời gian xem xét kiến nghị của một số liên đoàn thành viên, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định nâng tuổi dự môn bóng đá nam Olympic 2020 (diễn ra năm 2021 nhưng gọi là Olympic 2020) lên U24 thay vì U23 như thường lệ.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên