
Siêu sao Boskovic của tuyển bóng chuyền nữ Serbia sa sút phong độ - Ảnh: FIVB
Giai đoạn cuối thập niên 2019 - đầu 2020, Serbia được xem là đội bóng chuyền nữ mạnh nhất thế giới, thể hiện qua hàng loạt danh hiệu lớn họ đạt được.
Đỉnh cao là cú đúp vô địch thế giới 2 lần liên tiếp - vào các năm 2018 và 2022. Ở Giải vô địch châu Âu, Serbia vô địch 3 lần, á quân 2 lần trong 7 giải đấu từ 2011 - 2023.
Bóng chuyền nữ là đấu trường thể thao có sức cạnh tranh rất cao, trải dài từ châu Âu sang châu Mỹ, và có cả sự tham dự của những đại gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc.
Chuỗi danh hiệu kể trên của Serbia vì vậy là một huyền thoại trong lịch sử làng bóng chuyền, gắn liền với tên tuổi của siêu sao Tijana Boskovic cùng một dàn VĐV thế hệ vàng.
Thế hệ ngôi sao nào cũng đến lúc thoái trào, và tuyển bóng chuyền nữ Serbia rồi cũng phải qua thời đỉnh cao.
Ở Giải vô địch thế giới 2025, khi FIVB thay đổi nhiều về thể thức, đổi sang năm lẻ với chu kỳ 2 năm, Serbia cũng bắt đầu lụi tàn. Họ chỉ lọt vào vòng 16 đội ở giải năm ngoái.
Thành tích của Serbia ở các kỳ Olympic cũng đang giảm dần đều, từ chỗ á quân Rio de Janeiro 2016 đến bán kết Tokyo 2020, và mới đây là tứ kết ở Paris 2024.
Tại VNL, nơi Serbia thường không thi đấu tốt, họ lại càng sa sút không phanh. Năm 2023, họ rớt xuống hạng 9 - một cú sốc, rồi xuống hạng 12 ở năm 2024, hạng 15 vào năm 2025, và đang đối diện nguy cơ rớt hạng ở giải năm nay.
Sau 4 vòng đầu tiên tại VNL 2026, Serbia thắng 1, thua 2. Trận thắng đó là trước Thái Lan, bị đánh giá là đội yếu nhất giải. Thái Lan thật ra thi đấu không tệ chút nào, họ cạnh tranh từng điểm số với Serbia trong cả 3 ván, và chỉ thua vì non kém kinh nghiệm trong những pha bóng quyết định.
Ở trận tiếp theo gặp Ba Lan, Serbia thua 2-3, tỉ số không tệ. Nhưng đến vòng 3, họ thua sốc Trung Quốc 0-3. Cần biết rằng Trung Quốc cũng mới thua Czech 0-3 và không được đánh giá cao.
Ở vòng 4, Serbia thua tiếp Bỉ - đối thủ bị xem là nằm trong nhóm đua trụ hạng. Với đà này, Serbia có thể rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" khi bước vào giai đoạn 2 của giải, thời điểm họ lần lượt chạm mặt Nhật Bản, Ý và Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận