Xe
19/04/2022 18:59 GMT+7

Cụ ông hơn 80 tuổi chế ôtô điện từ xe đạp điện

THANH LINH
THANH LINH

Ở tuổi 83, giáo viên đã nghỉ hưu này thích thú với ý tưởng rằng ông đã đi trước thời đại với chiếc ôtô điện đơn giản được làm từ vật liệu địa phương.

Cụ ông hơn 80 tuổi chế ôtô điện từ xe đạp điện - Ảnh 1.

Ông Bruce Hunter chế tạo N Electroar bằng tất cả các bộ phận và vật liệu mua tại địa phương - Ảnh: Castlegar News

Trước khi xe đạp điện trở nên phổ biến, Bruce Hunter, nhạc sĩ, giáo viên nghỉ hưu người Canada, đã thêm động cơ điện nhỏ cho chiếc xe đạp thông thường của mình.

Hunter thích xe điện kể từ khi đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc trong vở nhạc kịch I Always Wanted to Ride a Streetcar sản xuất năm 1986 tại Nhà hát Civic ở Nelson. Kể từ đó, ông luôn mong chờ những chiếc xe điện thực sự xuất hiện trên thị trường.

Rồi ông không chờ đợi một nhà sản xuất mới nổi nào đó ở thành phố lớn chế tạo ra xe điện, mà tự tay làm ra chiếc ôtô điện nhỏ, nhẹ, giá rẻ từ các bộ phận của xe đạp điện, có thể sử dụng cho các mục đích mua sắm, ăn uống, giao hàng, giao thư.

Điều đáng kinh ngạc là ông tự làm xe một mình trong garage mà không cần sự hỗ trợ của ai. Đặt tên cho sản phẩm của mình là N Electroar, ông cho biết mọi thứ làm ra chiếc xe đều được mua tại địa phương (thành phố Nelson, Canada).

"Tôi thích sáng tạo mày mò. Ngay cả chắn bùn trên chiếc xe này cũng được làm từ ống nhựa cán phẳng ra", ông hào hứng chia sẻ.

Cụ ông hơn 80 tuổi một mình tự chế xe điện - Video: Castlegar News

N Electroar, lấy cảm hứng từ mẫu xe điện cổ điển Streetcar 23 của Nelson, được làm từ bánh xe và tay lái của xe đạp điện, với hai động cơ trung tâm, bộ sạc riêng, pin 50V và có chỗ để đồ. Chiếc xe sử dụng nguồn điện tái tạo, có thể sạc qua đêm bằng phích cắm tường thông thường. Sàn được làm từ những tấm gỗ với lớp dán bên ngoài có thể thay thế dễ dàng.

Thực tế, N Electroar mới chỉ ở dạng prototype (nguyên mẫu) chứ chưa phải là một sản phẩm hoàn thiện. Chiếc xe chưa đủ sức mạnh để đi xa như một chiếc xe điện thực thụ.

Để khắc phục điều này, ông dự định cung cấp cho bánh xe 26 inch nhiều mô-men xoắn hơn bằng cách thay thế bằng những chiếc bánh nhỏ hơn và đang xem xét lắp động cơ vào bánh trước/sau thay vì đặt ở trung tâm.

Hunter cho biết chiếc xe có thể được lái hợp pháp trên đường thành phố, nhưng ông vẫn chưa hỏi tòa thị chính về các yêu cầu cấp phép. Ngoài ra, chiếc xe cũng cần phải bổ sung một số tính năng an toàn như đèn xi nhan.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát

Nomad là tên của căn nhà di động được tạo ra từ đồ cũ hoặc những vật liệu chắp vá chẳng mấy người nghĩ sẽ dùng để chế ra motorhome.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên