Xe
13/04/2022 16:05 GMT+7

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát

THANH LINH
THANH LINH

Nomad là tên của căn nhà di động được tạo ra từ đồ cũ hoặc những vật liệu chắp vá chẳng mấy người nghĩ sẽ dùng để chế ra motorhome.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát - Ảnh 1.

"Căn hộ một người" siêu rẻ - Ảnh: Autoevolution

Nomad là sáng tạo của nhà thiết kế Paul Elkins, người đã ấp ủ ý tưởng làm ra nhà di động cỡ nhỏ từ năm 2002, sau khi đi du lịch khắp nơi bằng ôtô. Anh là người Mỹ, từng có thời gian dài làm việc cho hãng máy bay nổi tiếng Boeing. 

Để làm ra chiếc motorhome nhỏ nhất có thể, anh dùng xe đạp làm "đầu kéo". Điều này đồng nghĩa với việc cả "căn nhà" phải nhẹ nhất có thể, nhưng phải đủ ổn định khi có gió tạt ngang.

Cuối cùng, Elkins đã làm ra Nomad, nhà di động chỉ nặng 27,2kg, có đủ các "tiện nghi" cơ bản, ổn định dù đi đường hay dừng lại cắm trại.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát - Ảnh 2.

Nhỏ, nhẹ mà vẫn khá vững chãi - Ảnh: Autoevolution

Nomad là minh chứng hoàn hảo của việc người bình thường có thể tự tạo ra một căn motorhome đơn giản và tối giản. Giá cũng khá rẻ, toàn bộ chi phí làm ra chỉ mất khoảng 150 USD (gần 3,5 triệu đồng), vật liệu cơ bản chỉ gồm xe đạp cũ, ván gỗ ép, tấm nhựa, tấm xốp hơi (xốp bong bóng), dây buộc zip.

"Sàn nhà" được làm bằng ván gỗ ép, được bổ sung thêm tấm nhựa coroplast, nối với nhau bằng dây zip và được phủ bằng băng dính để chống thấm. "Mái" và "tường" được làm chủ yếu từ tấm xốp hơi, thông gió bằng cửa sổ nhỏ bên hông và cửa sổ trần.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát - Ảnh 3.

Bên ngoài có thể trang trí tùy thích - Ảnh: Autoevolution

Bên trong, Elkins đặt tấm nệm dành cho một người, đồ đạc và "tiện nghi" được bố trí hai bên "giường". Bếp ở vị trí dưới chân người nằm, bồn rửa được chế từ chảo và bình thủy tinh lớn được tận dụng làm bồn nước. Bên trên có tủ, kệ đựng thực phẩm, gia vị được làm từ nhựa coroplast.

"Tủ quần áo" là hai hộp nhựa đựng thực phẩm cỡ lớn. Bên cạnh đặt một giá sách nhỏ. Một hộp chứa đồ lớn đặt ở gầm xe, được thiết kế đặc biệt để đựng những thứ nặng, giúp giữ trọng tâm xe khi có gió mạnh. Không có màn hình tivi bởi Elkins giải trí bằng máy nghe nhạc MP3, hai loa và đèn LED đọc sách. Anh thấy đã đi chơi thì chẳng cần phải dính lấy tivi.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát - Ảnh 4.

Nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ "tiện nghi" - Ảnh: Autoevolution

Vào tháng 3, Elkins đã chỉnh sửa Nomad. "Phiên bản mới" ngắn hơn và không còn ống dẫn gas đun nấu. Có lẽ do quan ngại cháy nổ trong không gian kín và nhỏ. Bù lại, Nomad mới lại có nhiều không gian để đồ hơn và trông chỉn chu hơn bản gốc. Có lẽ là nhờ chiếc motorhome đã được tích hợp "tủ tường", đều được làm từ nhựa coroplast, và sử dụng dây buộc zip thay vì keo và vít.

Cựu nhân viên của Boeing tự chế nhà di động từ… đồ đồng nát - Ảnh 5.

Phiên bản mới tươm tất hơn, ra dáng nhà hơn - Ảnh: Autoevolution

Nomad không phải là nhà di động từ xe đạp đầu tiên, nhưng hẳn là chiếc xe đi nhiều nhất. Elkins thường xuyên sử dụng mỗi khi đi xa nhà, chứ không phải chỉ trưng cho đẹp hay để khoe khoang trên mạng xã hội. 

Nếu muốn đi tắt, chỉ cần đưa cho Elkins 20 USD "học phí" là sẽ được hướng dẫn tận tình, và chỉ vài ngày đã có một căn nhà di động cho mình, tùy thuộc vào độ khéo léo của từng người.

Biến xe con 5 chỗ thành Biến xe con 5 chỗ thành 'nhà di động' với... vài trăm nghìn đồng

Mua hay độ motorhome đều cần một khoản tiền lớn. Nhưng TikToker này chỉ mất số tiền tương đương hơn 39 bảng Anh (1,2 triệu đồng) để biến chiếc xe con thành nhà xe vi vu trên đường.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên