16/04/2016 15:06 GMT+7

Cứ nhằm lúc nắng nóng lại sửa chữa lưới điện

 C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban kinh doanh EVN Hà Nội, chỉ trong mấy ngày vừa qua, thời tiết chuyển mùa bắt đầu nóng, mỗi ngày nhu cầu dùng điện ở Hà Nội tăng từ 1-2 triệu kwh/ngày.

“So với cùng kỳ năm trước, khách hàng đang dùng tăng 11-12%”, ông Thắng cảnh báo khách hàng nên để ý khi sử dụng điện nhiều hơn bởi hóa đơn sẽ tăng theo bậc thang lũy tiến.

Trước câu hỏi “không hiểu sao điện lực cứ nhằm lúc nắng nóng lại sửa chữa, củng cố lưới điện”, ông Nguyễn Danh Duyên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết không có chủ trương nhằm ngày nóng để sửa chữa.

Cũng theo ông Duyên, ngành điện lực đã có chủ trương khi nhiệt độ hơn 36 độ sẽ tạm ngừng mọi kế hoạch ngừng cung cấp điện, trừ trường hợp đột xuất, sự cố.

Về việc người dân Hà Nội vẫn thấy cắt điện không báo trước, ông Tuyên nêu ngành điện đã tuân thủ đúng luật, báo trước khi cắt điện 5 ngày.

Tuy nhiên, có một số trường hợp do sự cố bất thường nên không thể báo trước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên