23/04/2013 06:58 GMT+7

CPI tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục giảm

D.TUẤN - C.V.KÌNH
D.TUẤN - C.V.KÌNH

TT - Cục Thống kê TP.HCM ngày 22-4 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2013 giảm 0,33%, đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI của TP.HCM có xu hướng giảm. Như vậy, CPI của TP.HCM trong bốn tháng đầu năm 2013 chỉ tăng 0,82%.

* Giá trứng gia cầm tăng mạnh

Mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm lên tới 0,94% so với tháng trước. Đáng chú ý trong nhóm này, giá lương thực có mức giảm rất mạnh lên tới 2,07%, thực phẩm cũng giảm 1,07%. Mức giảm này phản ánh tình hình thị trường nửa cuối tháng 3 và nửa đầu tháng 4, giá cả nhiều mặt hàng như gạo, rau củ, trái cây có xu hướng giảm, chủ yếu do sức mua yếu, lượng hàng dồi dào. Trong nhóm các mặt hàng tăng giá, giao thông tăng cao nhất ở mức 1,23%. Giá xăng tăng thêm 1.400 đồng/lít đã tác động mạnh và trực tiếp vào cơ cấu giá của nhóm này.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, CPI tháng 4-2013 đã giảm 0,15% so với tháng trước. Cũng tương tự tại TP.HCM, sở dĩ CPI tháng 4 của thủ đô giảm vì một số nhóm hàng quan trọng đã giảm như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,65%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,14%.

* Tại nhiều chợ lẻ, kể từ đầu tháng 4 đến nay, tiểu thương cho biết giá trứng gia cầm đã tăng thêm 300-400 đồng/quả tùy loại. Cụ thể, giá trứng gà hiện ở mức 26.000-28.000 đồng/chục, trứng vịt cũng tăng mạnh lên mức 35.000-37.000 đồng/chục.

Bà Phạm Thị Huân, giám đốc Công ty Ba Huân, lý giải thời tiết khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng đến năng suất của đàn gà đẻ, khiến giá trứng kể từ đầu tháng đến nay tăng 5-10%. Hiện Công ty Ba Huân đang đề xuất với Sở Tài chính TP.HCM cho phép tăng giá bán mặt hàng này tại hệ thống phân phối bình ổn.

Liên quan đến đề xuất tăng giá trứng gia cầm và một số mặt hàng tiêu dùng, ông Nguyễn Quốc Chiến, trưởng ban vật giá Sở Tài chính TP.HCM, cho biết qua khảo sát cho thấy dao động giá ngoài thị trường các mặt hàng như trứng gia cầm, hàng tiêu dùng... chưa nhiều nên chưa cần thiết phải điều chỉnh giá mặt hàng này tại các kênh bình ổn.

D.TUẤN - C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên