04/07/2021 10:59 GMT+7

Copa America còn “ao làng” hơn cả... V-League?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đang xem đại tiệc Euro tưng bừng rồi mở tivi nhìn đến Copa America, mới thấy ngán ngẩm mà thương cho đẳng cấp siêu sao của Lionel Messi.

Copa America còn “ao làng” hơn cả... V-League? - Ảnh 1.

Những pha phạm lỗi thô thiển xé vụn trận đấu - Ảnh: AFP

Sau 24 trận đấu từ đầu giải, Copa America 2021 mới chỉ ghi nhận 56 bàn thắng, tức trung bình 2,33 bàn/trận, thấp hơn nhiều so với con số 2,81 bàn/trận tại Euro.

Nhưng số bàn thắng chỉ là một ví dụ rất nhỏ để cho thấy sự tương phản một trời một vực giữa hai sân chơi vốn có cùng cấp độ này. Copa America từ lâu đã bị xem là một giải đấu "ao làng" với cách tổ chức loạn xạ, khó hiểu và đùn qua đẩy lại giữa các nước.

Trận thắng 3-0 của Argentina trước Ecuador mới đây là một ví dụ. Liếc nhìn qua sân vận động Olimpico Pedro Ludovico, người ta không thể tin nổi đây lại là một sân bóng được chủ nhà Brazil dùng để tiếp đón Messi và các đồng đội.

Ludovico chỉ có vỏn vẹn 13.500 chỗ ngồi. Cần biết rằng, Brazil là một trong những quốc gia có nhiều sân vận động lớn nhất thế giới, với 37 sân bóng có nhiều hơn 30.000 chỗ ngồi.

Tất nhiên bao nhiêu ghế ngồi không quan trọng vì đằng nào khán giả cũng không được vào sân trong mùa Copa này do tình hình dịch bệnh ở Brazil vẫn đang rất trầm trọng. Nhưng sân bóng kém thì đi cùng chất lượng mặt sân cũng kém. Nhìn Messi và các đồng đội phải di chuyển trên mặt cỏ xơ xác, những vùng đất lồi lõm mà chán nản!

Sân bóng xấu tệ hại, cách thức tổ chức khó hiểu (giai đoạn vòng bảng có 10 đội, và chọn ra đến… 8 đội vào vòng trong), cách điều hành trận đấu cũng không mấy hợp lý của các trọng tài, thêm vào đó lại là lối chơi ngày càng xấu xí của các đội Nam Mỹ.

Họ liên tục xé vụn trận đấu bằng những pha triệt hạ, tiểu xảo, ăn vạ, câu giờ… Trong khoảng 25 phút đầu hiệp 2 trận Argentina - Ecuador, bóng sống chỉ lăn được hơn 10 phút.

Số lượng thẻ phạt thể hiện rõ. 4 trận tứ kết đã ghi nhận đến 18 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ, trong đó có đến 2 thẻ đỏ trực tiếp. Để so sánh, vòng tứ kết của Euro chỉ có 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Với Messi, Neymar, Firmino, Di Maria, Luis Suarez…, người hâm mộ vẫn sẵn sàng bật tivi xem Copa America. Nhưng thật khó để so sánh giải đấu này với VCK Euro, khi mà nó còn "ao làng" hơn cả AFF Cup và cả... V-League!

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên