13/03/2019 09:23 GMT+7

Cookie và Mẹ Tạp Dề - sách cho mẹ và con gái

D.NGUYỄN
D.NGUYỄN

TTO - Cookie và Mẹ Tạp Dề - tác giả Trịnh Xuân Hoa (Trung Quốc), dịch giả Ngọc Hân - là một bộ sách dành cho thiếu nhi và cũng là 'phương tiện' giúp người mẹ có thể tương tác với con dễ dàng hơn.

Cookie và Mẹ Tạp Dề - sách cho mẹ và con gái - Ảnh 1.

Bộ Cookie và Mẹ Tạp Dề Ảnh: D.N.

Bộ sách gồm 10 tập truyện ngắn, mỗi tập có 10 câu chuyện ghi lại những câu chuyện rất đời thường của mẹ và cô con gái nhỏ. Cookie thích làm đẹp, làm nũng, thích búp bê, thích ăn bánh quy có viền hoa. Cô bé tinh tế, đặc biệt rất hiểu tâm tư của mẹ. Mỗi câu cô bé nói, mỗi việc cô bé làm đều khiến mẹ thấy ngọt ngào.

Trong Cuộc hẹn bí mật, Cookie nói nhỏ với mẹ: "Con không muốn mẹ già đâu". Mẹ Tạp Dề nói: "Nhưng mỗi người đều phải già đi con à, giống như lá cây vậy, già thì phải rụng, rồi lá non sẽ thay thế". 

"Vậy chúng ta hứa đi, lúc mẹ làm trẻ con thì con sẽ làm mẹ của mẹ"... "Con sẽ mua kẹo mút cho mẹ, mua thật nhiều thú bông, mua cho mẹ váy công chúa đẹp nhất. Còn nữa, mỗi đêm con cũng sẽ kể chuyện cho mẹ nghe".

Mẹ Tạp Dề thích để tóc xoăn, thích sạch sẽ, thích đồ ăn ngon, thích mang chiếc tạp dề hoa viền lá sen. Mẹ thích chơi đùa cùng Cookie. Trong tập Niềm vui bất ngờ dưới bàn ăn có đoạn trích rằng: "Cookie! Ái Ái! Nhanh đi rửa tay ăn trưa nào!", Mẹ Tạp Dề ở phòng ăn gọi lần thứ hai. Hai bạn nhỏ cũng đáp lại nhưng vẫn không chịu ra. 

"Xem ra hai đứa không muốn biết mẹ dành bất ngờ gì cho hai đứa rồi!". Câu nói này của Mẹ Tạp Dề lập tức có hiệu lực, Cookie và Ái Ái liền chạy ngay đến phòng ăn... Tác giả nắm bắt từng chi tiết đời thường trong cuộc sống, giọng văn kể chuyện nhẹ nhàng, khắc họa chính xác tâm lý của trẻ. 

Cookie và Mẹ Tạp Dề khi mới xuất bản ở nước nhà đã in 100.000 bản và đến nay con số đó đã lên tới 1 triệu bản.

Bà Trịnh Thị Phương Thảo - cố vấn giáo dục, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ở Mỹ và Việt Nam - chia sẻ dù đã là bà nội nhưng khi đọc bộ sách bà vẫn vô cùng xúc động: "Thời nay làm cha mẹ vô cùng khó. Cách để con có chuyện gì cũng chia sẻ và tâm sự với cha mẹ, và để các bậc phụ huynh có thể hiểu rõ con cái mình, thì phương pháp hay nhất đó chính là "làm bạn cùng con". 

Điều này đòi hỏi cha mẹ phải dành thời gian chơi với con, trải nghiệm cùng con mọi điều trong cuộc sống, giống như Mẹ Tạp Dề đi sở thú cùng con, xem phim cùng con, chơi trốn tìm cùng con...".

Bà Thảo cũng nói thêm cách giáo dục trẻ em phương Tây là đọc sách cho trẻ nghe từ nhỏ, tập cho trẻ thói quen đọc sách thay vì chơi iPad hay điện thoại.

​Cha mẹ nên đọc sách cùng con trẻ ​Cha mẹ nên đọc sách cùng con trẻ

TT - Theo tiến sĩ Mike Turner  (người Úc, giám đốc điều hành Trường CĐ Việt - Mỹ tại TP.HCM, người có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục), vai trò của phụ huynh là cực kỳ quan trọng đối với việc thúc đẩy đam mê đọc sách ở con trẻ.

D.NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên