27/12/2018 18:43 GMT+7

Container rác tràn vào VN: trách nhiệm thuộc về cơ quan tài nguyên môi trường

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Khánh Quang, Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tại cuộc họp báo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành hải quan năm 2018, chiều 27-12.

Container rác tràn vào VN: trách nhiệm thuộc về cơ quan tài nguyên môi trường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Quang, Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)

Về trách nhiệm để phế liệu, rác thải ngoại tràn vào VN, ông Nguyễn Khánh Quang khẳng định: "Tôi xin nói thẳng thắn, không né gì. Trách nhiệm đầu tiên là thuộc về cơ quan tài nguyên - môi trường".

Ông Quang lý giải từ bộ cho đến sở sẽ cấp một số loại giấy tờ cho doanh nghiệp để trên cơ sở đó mới phép nhập khẩu phế liệu. Điều kiện nhập phế liệu là để sản xuất chứ không phải nhập để kinh doanh.

Như vậy, nhập để sản xuất thì phải có đủ điều kiện để sản xuất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị. Trước khi cấp phép thì cơ quan tài nguyên - môi trường phải kiểm tra, đủ điều kiện thì mới cấp phép.

Thế nhưng những vụ mà cơ quan hải quan khởi tố vừa rồi thì không đáp ứng những điều kiện trên. Doanh nghiệp không sản xuất, không có nhà xưởng, không có cơ sở vật chất. Như vậy, cấp phép là không chính xác.

"Trách nhiệm đầu tiên là của cơ quan môi trường. Tôi xin khẳng định như vậy" ông Quang nhắc lại. Về tình trạng ùn ứ phế liệu tại các cảng hiện nay, theo ông Quang là rất lớn, lên đến hàng chục ngàn container. Đây là vấn đề nóng, gây ách và chiếm dụng diện tích ở các cảng.

Để xử lý nhanh vấn đề trên, tại cuộc họp với các cơ quan liên quan, đại diện Tổng cục Hải quan kiến nghị cần có cơ chế mới, giải pháp mới. Với cơ chế hiện nay là hàng tồn phải trên 90 ngày nếu chủ hàng không đến thì phải thông báo trên truyền thông, rồi phải tổ chức họp liên ngành… thì việc xử lý sẽ kéo dài vô tận.

Thực tế, hơn chục ngàn container phế liệu đang nằm tại cảng mà những chủ hàng không đến nhận là do biết chắc vi phạm như vượt hạn ngạch, hay sử dụng giấy tờ giả để nhập khẩu và hàng bẩn.

Cũng theo Cục điều tra chống buôn lậu, cơ quan chức năng sẽ còn phải khởi tố nhiều đối tượng vi phạm trong nhập khẩu phế liệu. Tính đến nay, đã khởi tố khoảng 10 vụ.

Cụ thể: Cục điều tra chống buôn lậu khởi tố 4 doanh nghiệp; Cục Hải quan Hải Phòng khởi tố 2 doanh nghiệp, Cục Hải quan An Giang khởi tố 7 cá nhân vi phạm quy định về hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Về tình hình buôn lậu nói chung trong năm qua, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết hoạt động vận chuyển ma túy, hàng cấm chưa có dấu hiệu giảm. Nhất là ma túy, không chỉ đi vào Việt Nam từ các tỉnh giáp biên giới ở phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên hay một số tỉnh miền Trung mà còn đi qua một số tỉnh Tây Nam có giáp biên với Campuchia. Thời gian quá, các lực lượng đã bắt giữ một số vụ việc buôn lậu ma túy từ phía Tây Nam vào TP HCM.

Riêng về ma túy, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp và phát hiện, bắt giữ 216 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện hướng thần và xuất nhập khẩu tiền chất. Thu giữ 54 kg và 444 bánh heroin; 128 kg, 364.200 viên ma túy tổng hợp; 176 kg ma túy đá, 104 kg cocain. 2.500 kg lá khát, 3.800 kg tiền chất…

Kết quả đấu tranh chống buôn lậu, đến ngày 15-12, cơ quan hải quan đã phát hiện 16.633 vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.702 tỉ đồng, thu ngân sách đạt 351 tỉ đồng. Trước đây 1 năm chỉ khởi tố 1-2 vụ, nhưng năm nay khởi tố 62 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 133 vụ.

Hải quan TP.HCM làm luôn cuối tuần để thu 610 tỉ/ngày mới đủ 108.000 tỉ Hải quan TP.HCM làm luôn cuối tuần để thu 610 tỉ/ngày mới đủ 108.000 tỉ

TTO - Cơ quan Hải quan TP.HCM sẽ làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật trong 2 tuần cuối năm 2018 để phục vụ thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên