Tag: Công ước chống tra tấn

Bảo vệ người có nguy cơ bị tra tấn trong quá trình điều tra, tạm giam

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

​Thế giới lên án việc CIA tra tấn tàn bạo tù nhân

TTO - Ngày 10-12 Liên Hiệp Quốc, các nước lên tiếng kêu gọi truy tố các quan chức Mỹ sau khi Thượng viện Mỹ công bố báo cáo mô tả những hành vi tra tấn tù binh tàn bạo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Quốc hội thông qua công ước chống tra tấn

TTO - Sáng 28-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Để bớt xảy ra những vụ việc đáng tiếc

TT - Cần sớm tổ chức việc giáo dục và tuyên truyền rộng nội dung Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn mà Việt Nam vừa ký kết để bớt xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Để sớm thực thi công ước chống tra tấn

TT - Báo Nhân Dân (điện tử) thứ sáu 8-11-2013 đưa tin “Ngày 7-11, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở TP Niu Oóc (Mỹ), đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ký Công ước của LHQ về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác (gọi tắt là Công ước chống tra tấn)”.

Việt Nam chuẩn bị tham gia công ước chống tra tấn

TT - Ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với tờ trình của Chính phủ việc ký công ước chống tra tấn. Trung tướng Tô Lâm - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết quyền không bị tra tấn là một trong các quyền, nhóm quyền cơ bản của con người được ghi trong nhiều công ước quốc tế và hệ thống pháp luật của VN.