27/12/2021 07:58 GMT+7

Công ty Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM sai phạm những gì?

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Với giá bán cổ phiếu thấp 'bất thường', không tuân thủ quy định pháp luật và khả năng gây thiệt hại cho cổ đông nhà nước, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM (Yteco) đã bị TP 'tuýt còi'.

Công ty Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM sai phạm những gì? - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM (quận 3, TP.HCM) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có kết luận về kết luận của Thanh tra TP về một số sai phạm của Yteco trong việc tăng vốn điều lệ, hoạt động kinh doanh.

Biểu quyết tăng vốn trái chỉ đạo

Công ty Yteco có tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu y tế. Năm 2001, khi cổ phần hóa, Yteco có 29% vốn điều lệ của cổ đông nhà nước do Công ty Dược Sài Gòn TNHH MTV (Sapharco) đại diện vốn. Năm 2020, Yteco thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lần 2 với nhiều sai phạm và bị "tuýt còi". Cụ thể:

Cuối tháng 9-2020, hội đồng quản trị (HĐQT) Yteco thống nhất biểu quyết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được.

Tháng 11-2020, sau khi xem xét công văn về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ do hội đồng thành viên (HĐTV) Sapharco trình, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã kết luận, chỉ đạo: "Giao HĐTV Sapharco khẩn trương có văn bản gửi Yteco nêu rõ không đồng ý đối với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu đuợc và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường…".

Từ chỉ đạo này, Sapharco đã có công văn đề nghị Yteco tạm ngưng tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tuy vậy, ngày 8-11-2020 đại hội đồng cổ đông bất thường của Yteco vẫn được tổ chức. Tiếp đó, HĐQT Yteco đã họp thông qua với tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên HĐQT nhằm triển khai việc bán cổ phiếu và danh sách cổ đông mua cổ phần tăng thêm của Yteco. 

Cuối tháng 11-2020, Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến về việc cần làm rõ nhiều nội dung trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Yteco.

Đáng nói là 2 đại diện được Sapharco (cổ đông lớn) cử tham gia đại hội lại bỏ phiếu tán thành việc tăng vốn điều lệ, từ đó dẫn đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua với tỉ lệ tán thành gần như tuyệt đối (hơn 99%).

Thanh tra TP khẳng định việc biểu quyết tán thành tăng vốn điều lệ của Yteco là chưa đúng với chỉ đạo của UBND TP. Tuy nhiên, sau đó đại diện vốn đã đăng ký mua 29% số cổ phần sẽ phát hành thêm nhằm đảm bảo không thay đổi tỉ lệ vốn nhà nước tại Yteco.

Giá cổ phiếu thấp "bất thường"

Thanh tra TP cũng phát hiện phương án bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thêm cho giới hạn 100 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu mà không xác định rõ về đối tượng và số lượng nhà đầu tư nào được mua, trong khi Yteco có 235 cổ đông hiện hữu tại thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông. 

Đồng thời, một số cổ đông là nhà đầu tư có tên trong danh sách được mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này (đã được HĐQT Yteco phê duyệt sau đó) có tham gia biểu quyết thuận phương án tăng vốn điều lệ tại đại hội đồng cổ đông là trái với quy định pháp luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, giá bán cổ phiếu chỉ có 10.000 đồng/cổ phiếu là thấp "bất thường", trong khi giá giao dịch cổ phiếu Yteco vào tháng 9-2020 đã là 65.500 đồng/cổ phiếu. Và trước đó, giá giao dịch thành công của một số cổ đông đã là 82.300 đồng/cổ phiếu, 91.800 đồng/cổ phiếu.

Vì vậy, Thanh tra TP cho rằng: "Việc bán cổ phiếu phát hành thêm cho giới hạn dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu khi không tiến hành thẩm định giá trị doanh nghiệp, không thông qua hình thức đấu giá cổ phiếu là không đảm bảo quy định Luật chứng khoán dẫn đến chưa bảo đảm quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu, trong đó có cổ đông nhà nước nếu phương án này thực hiện được".

Đối với sai phạm trong việc tăng vốn điều lệ, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã chỉ đạo "cần hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ" và "trường hợp Yteco tiếp tục thực hiện việc bán cổ phần thêm trái quy định pháp luật như đã nêu tại kết luận thanh tra có gây thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông Yteco nói chung và cổ đông nhà nước nói riêng thì báo cáo UBND TP đề xuất chuyển cơ quan điều tra để xử lý…".

Thanh tra cũng chỉ ra Yteco còn có sai phạm trong việc sử dụng đất thuê của TP tại các địa chỉ như: 76 Sương Nguyệt Anh (quận 1), 181 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), 24 đường số 17 Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức). Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích.

Cục Thuế cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Yteco và Công ty TNHH mắt kính Việt Quang; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Yteco đối với ngân sách nhà nước niên độ từ năm 2014 cho đến thời điểm kiểm tra…

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các sai phạm, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra.

Yteco đã nhập lậu nguyên liệu dược như thế nào? Yteco đã nhập lậu nguyên liệu dược như thế nào?

TT - Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trong quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM - Yteco đã nhập khẩu trái phép hơn 56 tấn nguyên liệu dược. Bằng cách nào Yteco có thể qua mặt các cơ quan hữu quan để tuồn về số lượng lớn như vậy?

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên