24/09/2018 13:33 GMT+7

Công ty... tuyển sinh đại học chính quy?

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Một công ty mạo danh 'học viện' để tuyển sinh đại học ba ngành với phương thức và cách thức tuyển sinh như các trường đại học thực thụ.

Công ty... tuyển sinh đại học chính quy? - Ảnh 1.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Quản lý và phát triển Minh Anh - Ảnh: Fanpage học viện

Kỳ tuyển sinh 2018, Học viện Quản lý và phát triển Minh Anh thông báo xét tuyển đại học (ĐH) chính quy với ba ngành: quản trị kinh doanh (300 chỉ tiêu), quản trị marketing và quản trị nguồn nhân lực, mỗi ngành 50 chỉ tiêu.

Bên cạnh chương trình cử nhân, học viện này cũng tuyển sinh một số khóa học ngắn hạn 18 tháng dành cho đối tượng là sinh viên. 

Đối với bậc cử nhân, học viện thông báo xét tuyển căn cứ vào kết quả học bạ THPT (điểm nhận hồ sơ 16) và điểm thi THPT quốc gia (điểm sàn 14).

Học viện... 50m2

Trong vai phụ huynh tìm trường xét tuyển, chúng tôi đến trụ sở chính của Học viện Quản lý và phát triển Minh Anh (85 Nguyễn Hữu Cầu, Q.1, TP.HCM). Gọi là trụ sở chính nhưng đó chỉ là một căn phòng chừng 50m2 nằm trên tầng 6 của tòa nhà.

Một nhân viên đã tư vấn cho chúng tôi cách thức và thời gian nộp hồ sơ. Nhân viên này cho biết trụ sở là nơi đào tạo các khóa ngắn hạn, khóa đào tạo cử nhân sẽ được thực hiện tại cơ sở của học viện ở Nhà Bè với tòa nhà hơn 1.000m2.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, học viện này đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trong hai đợt xét tuyển học bạ vào tháng 6 và tháng 7-2018 với tổng cộng gần 500 thí sinh. Tuy đã hai lần gọi nhập học nhưng số lượng thí sinh nhập học thực tế không nhiều.

Nhân viên cho biết ngày 15-9 sinh viên bắt đầu tuần sinh hoạt đầu khóa. Học phí 20 triệu đồng/học kỳ và không tăng trong suốt khóa học.

Ngoài hệ cử nhân có thời gian đào tạo 4 năm còn có hệ cử nhân tài năng đào tạo trong 4,5 năm. Khi chúng tôi đặt vấn đề bằng cấp do ai cấp và được công nhận thế nào, nhân viên này cho biết bằng sẽ do học viện cấp và được Bộ GD-ĐT, các doanh nghiệp đối tác công nhận.

Toàn bộ thông báo tuyển sinh, quy trình xét tuyển, xác nhận nhập học, nhập học đều được thực hiện như một trường ĐH. Chỉ có điểm khác đó là trường này thông báo sẽ ưu tiên xét tuyển trước đối với thí sinh nộp hồ sơ sớm.

Trên trang web của mình, học viện này khẳng định "là học viện tiên phong đào tạo hệ ĐH chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh theo phương pháp thực tế".

Về chương trình đào tạo, học viện này nhấn mạnh: học viện liên kết giáo trình với 3 học viện hàng đầu Singapore: MIS, MDIS, KAPLAN. Bên cạnh đó, giáo trình của học viện còn được cập nhật thường xuyên và liên tục từ các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới.

Công ty... tuyển sinh đại học chính quy? - Ảnh 2.

Các thông báo tuyển sinh đại học, xét tuyển bổ sung đại học chính quy và kết quả xét tuyển của học viện - Ảnh: M.G.

Tuyển sinh, đào tạo "chui"

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Học viện Quản lý và phát triển Minh Anh là đơn vị thuộc Công ty TNHH Minh Anh School. 

Công ty này được thành lập ngày 16-6-2017 với các ngành nghề đăng ký kinh doanh: dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục khác.

Trong khi đó, theo Luật giáo dục ĐH 2012, cơ sở giáo dục ĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm trường CĐ, trường ĐH, học viện; ĐH vùng, ĐH quốc gia và viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chúng tôi đã liên hệ Bộ GD-ĐT xác minh có học viện nào như trên không thì nhận được trả lời hoàn toàn không có học viện nào như thế được cấp phép thành lập và hoạt động. 

Như vậy, Công ty Minh Anh School đã tự đặt tên mạo nhận như một trường ĐH, sau đó tự đăng thông báo tuyển sinh như một trường ĐH.

Chúng tôi tiếp tục xác minh tại Phòng giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM về pháp lý của đơn vị này.

Đại diện sở này khẳng định đến thời điểm hiện tại, hoàn toàn không có đơn vị giáo dục nào có tên như trên hoặc tại địa chỉ 85 Nguyễn Hữu Cầu, Q.1, TP.HCM đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp - nghĩa là đơn vị này cũng chưa được cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, chưa nói đến việc lập lờ tuyển sinh ĐH, ngay cả việc tuyển sinh đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ học viện này cũng chưa được phép, hay nói cách khác là tuyển sinh "chui".

Theo Luật giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ĐH, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện: có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết;

Có đủ chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định; có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; 

Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp và có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động.

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Chưa nắm quy định pháp luật?

Ông Đinh Văn Minh - giám đốc học viện - cho rằng do chưa nắm rõ quy định phải đăng ký hoạt động giáo dục nên sau khi công ty có giấy phép hoạt động, công ty đã thực hiện tuyển sinh.

Việc đặt tên "học viện", ông Minh cho rằng đây là học viện trong công ty nên cũng không có vấn đề gì (!).

Khi chúng tôi đưa ra các quy định của Luật giáo dục ĐH và Luật giáo dục nghề nghiệp, ông Minh cho biết bản thân ông chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan nên chưa thực hiện đúng.

Ông cũng cho biết trong số gần 500 thí sinh trong danh sách thí sinh trúng tuyển, chỉ có hai thí sinh nhập học và đến thời điểm hiện tại, học viện vẫn chưa cấp bất kỳ chứng chỉ nào.

Đối với chương trình cử nhân và các thông báo tuyển sinh ĐH chính quy, ông Minh cho biết đó là các khóa đào tạo dài hạn cấp chứng chỉ chứ không phải cấp bằng ĐH.

Về pháp lý, ông Minh cho biết sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để hoạt động đúng quy định pháp luật.

Tuyển sinh chui, bán bằng giả Tuyển sinh chui, bán bằng giả

TT - Hàng loạt công nhân tại Nhà Bè (TP.HCM) tá hỏa khi biết mình không có tên trong danh sách trúng tuyển sau khi đã học trung cấp chuyên nghiệp hơn một năm.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên