01/02/2026 11:14 GMT+7

Công ty SpaceX xin phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo

Công ty của tỉ phú Elon Musk kỳ vọng đưa 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo để tạo thành một hệ thống tính toán AI chạy bằng năng lượng mặt trời, nhằm tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường.

Công ty SpaceX xin phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo - Ảnh 1.

Tên lửa Starship của SpaceX trong một lần phóng thử nghiệm ở Texas (Mỹ) - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 31-1, Công ty SpaceX vừa gửi đề nghị lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xin phép phóng tới 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất.

Đây được xem là bước đi mới nhất trong tầm nhìn dài hạn của tỉ phú Elon Musk, nhằm đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian để xử lý những tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp.

Trong hồ sơ nộp FCC tối 30-1, SpaceX cho biết họ đang xây dựng một mạng lưới sử dụng năng lượng mặt trời nhằm "đáp ứng sự bùng nổ nhu cầu dữ liệu do AI thúc đẩy".

SpaceX mô tả một kịch bản đầy tham vọng: "Việc triển khai chòm sao gồm 1 triệu vệ tinh hoạt động như các trung tâm dữ liệu quỹ đạo sẽ là bước khởi đầu để nhân loại tiến tới nền văn minh cấp II trên thang Kardashev - nền văn minh có thể khai thác toàn bộ sức mạnh của Mặt trời".

Theo công ty này, dự án không chỉ hỗ trợ ứng dụng AI cho hàng tỉ người, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về tương lai đa hành tinh của nhân loại.

Hệ thống dự kiến được triển khai bằng tên lửa tái sử dụng Starship. SpaceX cho rằng đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường hơn so với các trung tâm dữ liệu truyền thống trên mặt đất.

Thay vì phụ thuộc vào các hệ thống làm mát tiêu tốn lượng nước khổng lồ, mạng lưới vệ tinh sẽ sử dụng cơ chế làm mát bức xạ trong môi trường chân không để tản nhiệt.

Việc tiếp cận trực tiếp nguồn năng lượng mặt trời cũng giúp giảm phụ thuộc vào pin lưu trữ.

Theo kế hoạch, các vệ tinh sẽ truyền dữ liệu nội bộ bằng liên kết laser và được phóng lên quỹ đạo ở độ cao từ 500km đến 2.000km, cho phép tiếp nhận ánh sáng Mặt trời gần như liên tục.

Tuy nhiên, trang công nghệ Verge nhận định khả năng FCC phê duyệt ngay lập tức đề xuất phóng 1 triệu vệ tinh là rất thấp, và con số này nhiều khả năng chỉ mang tính mở đầu cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, FCC đã cho phép SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink, nhưng tạm hoãn cấp phép đối với 14.988 vệ tinh còn lại trong đề xuất trước.

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, hiện có khoảng 15.000 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động quanh Trái đất, gây ra nhiều vấn đề về ô nhiễm không gian và rác thải vũ trụ.

Động thái của SpaceX diễn ra trong bối cảnh đối thủ Amazon phải xin FCC gia hạn thời hạn triển khai 1.600 vệ tinh do thiếu tên lửa đẩy.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết Công ty SpaceX đang cân nhắc sáp nhập với Tesla và xAI - hai công ty khác của ông Musk - trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Trước đó tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, ông Musk từng khẳng định xây dựng trung tâm dữ liệu AI trong không gian là "một quyết định hiển nhiên", cho rằng nơi có chi phí vận hành AI thấp nhất chính là không gian và điều này có thể trở thành hiện thực trong vòng hai đến ba năm tới.

Công ty SpaceX xin phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo  - Ảnh 3.Hơn 4.000 vệ tinh Starlink phải hạ thấp quỹ đạo để 'né' vệ tinh Trung Quốc?

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết quyết định hạ thấp độ cao của Starlink được kích hoạt trực tiếp sau vụ suýt va chạm giữa hai vệ tinh hồi tháng 12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất