19/02/2014 13:31 GMT+7

Công ty Len Hà Đông cháy dữ dội

Máy xúc được huy động vào hiện trường chữa cháy - Ảnh: Quang Huy
Máy xúc được huy động vào hiện trường chữa cháy - Ảnh: Quang Huy

TTO - Đến 14g15 ngày 19-2, đám cháy tại công ty Len Hà Đông (Q. Hà Đông, Hà Nội) cơ bản đã được khống chế nhưng nhiều chỗ lửa vẫn nhen nhóm. Từng cột khói vẫn ngùn ngụt bốc lên cao, cả khu vực náo loạn.

VW7zMn8q.jpgPhóng to
Khoảng 13g20 nhiều xe máy xúc đã được huy động để khống chế vụ hỏa hoạn - Ảnh: Quang Thế
tH5XhC67.jpgPhóng to
Đến 12g cùng ngày mặc dù lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều xe đến hiện trường nhưng cột khói vẫn bùng cao - Ảnh: Quang Thế
xSBqY0H4.jpgPhóng to
Đến 13g ngọn lửa vẫn bốc lên từ các kho chứa hàng - Ảnh: Quang Thế
J8gOHjO7.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hỏa dập lửa khống chế vụ hỏa hoạn tránh cháy lan sang hai kho hàng bên cạnh - Ảnh: Quang Thế
x8PYXlNU.jpgPhóng to
Một chiến sĩ cứu hỏa tiến hành dập lửa - Ảnh: Quang Thế
KfWv2mW2.jpgPhóng to
Đám cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: Quang Thế
reG2JoHI.jpgPhóng to
Đến 14g10 vụ cháy vẫn chưa được khống chế - Ảnh: Quang Thế

Do đám cháy quá lớn, phía trước công ty là siêu thị, bên cạnh là một trường mầm non nên nhiều người trong siêu thị đã hoảng sợ, đặc biệt trường mầm non đã phải cấp tốc sơ tán các học sinh.

Nhiều phụ huynh vội vàng đến đón con nên quan cảnh tại hiện trường đám cháy náo loạn.

Đến 14g30, lửa cơ bản đã được khống chế.

Khoảng 11g30 trưa 19-12, kho hàng Công ty cổ phần Len Hà Đông (đường 430, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội) đã bốc cháy dữ dội. Cả lực lượng quân đội, xe tiếp nước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã vào cuộc với Cảnh sát PCCC để khống chế vụ cháy rất lớn này.

rrRAXj7u.jpgPhóng to
Một dãy nhà xưởng bị đổ sập - Ảnh: Quang Huy

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra cháy có khói bốc lên ở kho hàng. Do kho công ty cho nhiều doanh nghiệp chứa hàng với nhiều loại hàng hóa vải vóc, máy móc, nhiều mặt hàng dễ cháy cộng trời khô và gió to khiến lửa cháy to, lan nhanh ra toàn bộ kho hàng. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã không thể khống chế nên điện thoại PCCC cầu cứu.

Sở cảnh sát PCCC Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô đã điều động 14 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm người tham gia chữa cháy. Trong đó, theo Trung tá Trần Phúc Thành, cán bộ phòng tham mưu Sư đoàn 301, riêng lực lượng quân đội huy động khoảng 200 người tham gia cứu hàng và chữa cháy.

Ông Thành đánh giá đây là vụ cháy lớn nhất trên địa bàn với thiệt hại về vật chất lên đến hàng trăm tỉ đồng, may mắn chưa có thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát PCCC cũng đã huy động hàng chục xe tiếp nước của Công ty môi trường đô thị Hà Nội tham gia chữa cháy.

Các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự đã cấm đường từ xa để các phương tiện chữa cháy vào hiện trường. Đến khoảng 13g cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế không cháy lan, nhưng khói vẫn bốc nghi ngút. Khu nhà xưởng cơ bản bị đổ sập.

Cảnh sát PCCC đã huy động các phương tiện máy xúc vào phá các bức tường tôn, sắt thép, lấy không gian cho lực lượng PCCC tiếp cận khu vực nhà xưởng vẫn đang cháy.

Trong quá trình chữa cháy có một cảnh sát PCCC bị thương.

d2WQtEJt.jpgPhóng to
Khói đen đám cháy bốc cao phủ kín một góc trời - Ảnh: Q.Huy
aQuLSm6F.jpgPhóng to
Số hàng hóa may mắn được di tản ra khỏi đám cháy - Ảnh: Q.Huy
flXE5XJ6.jpgPhóng to
Đám cháy vẫn còn bùng phát dưới mái tôn các dãy nhà xưởng bị đổ sập - Ảnh: Q.Huy
xUI3XDt5.jpgPhóng to
Các lực lượng triển khai chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Q.Huy
6Kqr1wtE.jpgPhóng to
Một nhà xưởng trong đám cháy - Ảnh: Q.Huy
LDQPDqcm.jpgPhóng to
Máy xúc được huy động vào hiện trường chữa cháy - Ảnh: Quang Huy
aQuLSm6F.jpgPhóng to
Số hàng hóa may mắn được di tản ra khỏi đám cháy - Ảnh: Q.Huy
Máy xúc được huy động vào hiện trường chữa cháy - Ảnh: Quang Huy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên