Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Công ty gây tranh cãi khi quảng cáo bằng hình ảnh, thông tin nhân viên giao hàng
TTO - Một công ty chuyên giao đồ ăn ở Nga đang gây tranh cãi với chiến lược quảng cáo đăng poster hình ảnh nhân viên kèm theo cả thông tin nghề nghiệp và sở thích của họ.

Một poster quảng cáo trên tàu điện ngầm của Công ty Delivery Club - Ảnh: SPUTNIK
Theo Đài RT, ở một phương diện nào đó, rõ ràng Công ty Delivery Club đang có chiến lược quảng cáo thành công khi ảnh chụp các poster của họ dán trên các đường phố ở Matxcơva và ga tàu điện ngầm của thành phố đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội những ngày qua.
Trên các poster quảng cáo của Công ty Delivery Club in hình ảnh từng nhân viên giao hàng của họ, kèm theo đó là nghề nghiệp và cả những sở thích cá nhân.
Và đây là lý do nhiều cư dân mạng chỉ trích, cho rằng không nên đưa những thông tin kiểu như "giáo viên dạy văn Abdisattar" là người đang nuôi 3 con gái và thích đi du lịch miền núi những lúc rảnh rỗi, hay "phóng viên có 7 năm kinh nghiệm", "một người hâm mộ bóng đá"… vào poster quảng cáo nhân viên như vậy.
Với một số quan điểm, việc ghi ra những thông tin như vậy dường như có sự xúc phạm với những người được đào tạo nghề nghiệp cơ bản nhưng rồi vì lý do nào đó đã phải làm thêm công việc bán thời gian thường của sinh viên này để sống. Lại có ý kiến cho rằng cách nêu thông tin như vậy rõ ràng là sự phân biệt chủng tộc.
Tuy nhiên trên các poster của Hãng Delivery Club có hình ảnh nhân viên thuộc nhiều quốc tịch, giới tính và nền tảng xuất thân khác nhau, do đó quan điểm cáo buộc chiến lược quảng cáo là phân biệt chủng tộc bị cho là chưa chính xác.
Trước những tranh cãi của dư luận, Công ty Delivery Club đã giải thích lý do vì sao họ quyết định thiết kế chiến dịch quảng cáo theo cách này.
Một trong các lãnh đạo cấp cao của Delivery, ông Ruslan Gafurov, nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi thường xuyên quan sát thấy thái độ xem thường của nhiều người với những nhân viên giao hàng. Đôi khi những người dùng dịch vụ này không nghĩ rằng một người giao hàng trước hết là một con người, và nghề nghiệp của họ cũng phải được tôn trọng như bất cứ công việc nào khác".
"Chúng tôi muốn các cư dân trong thành phố có một cái nhìn mới mẻ hơn về những người giao hàng và ngẫm ngợi một chút về người sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ khi họ đặt hàng lần tới", ông Ruslan Gafurov tiếp.

Ảnh: SPUTNIK

Ảnh: SPUTNIK

Ảnh: SPUTNIK
Có một chi tiết thú vị là chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi của Công ty Delivery Club là sản phẩm do Công ty cổ phần Look At Media ở Nga thực hiện.
Đây cũng chính là công ty trước đây đã có một dự án quảng cáo khác gây ấn tượng cho một công ty cung cấp dịch vụ giao đồ ăn lớn ở Nga là Yandex.Eda khi cũng đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời của các nhân viên giao hàng.
-
TTO - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng. Lãnh đạo TP đã có văn bản khẩn về hướng giải pháp, đề xuất, kiến nghị tới Bộ Nội vụ.
-
TTO - Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ ngày 12-8, Mỹ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7-2022 để xác định xem hộ chiếu này có đáp ứng các yêu cầu cấp xét visa vào Mỹ hay không.
-
TTO - Đêm 12-8, U16 Indonesia đã có chiến thắng 1-0 trước U16 Việt Nam trên sân nhà Maguwoharjo ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022. Với chiến thắng này, U16 Indonesia đã lần thứ hai lên ngôi vô địch.
-
TTO - Tối 12-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết việc tước giấy phép 7 doanh nghiệp đầu mối là rút quyền sử dụng giấy phép xuất nhập khẩu, chứ không phải là dừng toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
-
TTO - Trong lúc thầy giáo ngồi ở ngoài uống nước, hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư và gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận