05/04/2012 14:48 GMT+7

Công ty Bình An nợ thêm 10 tổ chức, cá nhân

CHÍ QUỐC - PHƯƠNG NGUYÊN
CHÍ QUỐC - PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 5-4, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin việc nợ nần của Công ty cổ phần thủy sản Bình An và tình hình chung về kinh tế xã hội của TP Cần Thơ.

Buổi họp báo do ông Nguyễn Thanh Sơn - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - chủ trì.

XHlQqd4r.jpgPhóng to

Ông Võ Thanh Hùng - tổ trưởng tổ công tác kiểm tra nợ nần Công ty Bình An - thông tin về tình hình nợ nần của công ty này tại cuộc họp báo ngày 5-4 - Ảnh: Chí Quốc

Tại cuộc họp, ông Võ Thanh Hùng - tổ trưởng tổ công tác kiểm tra tình hình nợ nần của Công ty Bình An - cho biết ngoài số nợ các ngân hàng, người nuôi cá và bảo hiểm xã hội 1.541 tỉ đồng, theo thống kê mới nhất, công ty này còn nợ thêm 10 công ty và cá nhân khác với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng. Theo số liệu kiểm toán năm 2010, tổng tài sản của Công ty Bình An là 2.075 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.183 tỉ đồng và dài hạn là 891 tỉ đồng.

Đề nghị giãn nợ cho nông dân bị nợ tiền cáYêu cầu bà Diệu Hiền về nước giải quyết nợBáo cáo Thủ tướng về nợ nần của Công ty Bình AnCông ty Bình An kháng cáo vụ kiện đòi nợ

UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu công ty thực hiện ngay kiểm toán tài chính năm 2011, kiểm kê tài sản công nợ và tiến hành ngay đại hội cổ đông, báo cáo kết quả kiểm toán và đại hội cổ đông cho UBND TP trước 30-4-2012. Đồng thời yêu cầu hội đồng quản trị Công ty Bình An khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về việc ủy quyền điều hành, quản lý công ty (hiện do ông Trần Văn Trí làm tổng giám đốc trên cơ sở ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền nhưng chưa được công chứng nhà nước, chưa phù hợp quy định pháp luật).

Trường hợp các thủ tục chưa đảm bảo, yêu cầu bà Phạm Thị Diệu Hiền trở về nước phối hợp xử lý những tồn tại hiện nay tại công ty.

Ông Hùng nhận định Công ty Bình An đã đầu tư sai mục đích, lấy vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn và đầu tư ngoài ngành dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng.

Cụ thể công ty đã đầu tư xây dựng các cơ sở tại TP Cần Thơ gồm: nhà máy chế biến cá tra, cá ba sa xuất khẩu công suất 500 tấn/ngày; Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An, diện tích 1.134m2; nhà máy giá trị gia tăng công suất 10.000 tấn/năm; kho lạnh 10.000 tấn; nhà máy chế biến phụ phẩm 24.300 tấn/năm; nhà máy sản xuất collagen công suất 20 triệu đơn vị sản phẩm/năm và trung tâm sản xuất cá giống.

7p4eBy0t.jpgPhóng to

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Lợi (đứng) - phó bí thư thường trực Thành ủy TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Sơn - chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhưng nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến nợ nần Công ty Bình An vẫn chưa được trả lời, chờ cuộc họp báo vào tuần tới - Ảnh: Chí Quốc

Từ khi thành lập năm 2007 đến tháng 4-2011 hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, hằng năm có tăng trưởng và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu TP Cần Thơ. Cụ thể, năm 2010 kim ngạch xuất khẩu công ty là 42,8 triệu USD, năm 2011 là 47,6 triệu USD. Giữa năm 2011 doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do nguồn tín dụng bị hạn chế, các ngân hàng rút vốn lại nên công ty gặp khó khăn và lâm vào tình trạng nợ nần như hiện nay.

Cũng theo ông Hùng, đến thời điểm này Công ty Bình An có hai đề nghị với cơ quan chức năng là để các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ cho công ty và định giá lại tài sản công ty để nâng mức vay của đơn vị này.

Tại cuộc họp, với nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến khả năng cân đối của công ty, phương án giải quyết đối với công nhân, nông dân trong tình huống công ty vỡ nợ, bà Diệu Hiền có dấu hiệu vi phạm hình sự hay không… , UBND TP Cần Thơ hứa sẽ tổ chức cuộc họp báo khác vào tuần sau có sự tham dự của ông Trần Văn Trí để trả lời rõ hơn.

CHÍ QUỐC - PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên