08/03/2013 22:47 GMT+7

Công trình xây dựng nghĩa trang cũng bị rút ruột

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TTO - Nguồn tin từ UBND tỉnh Cà Mau chiều 8-3 cho biết ông Phạm Thành Tươi - chủ tịch UBND tỉnh - vừa có công văn chấp thuận cho Thanh tra tỉnh thuê đơn vị tư vấn độc lập giám định giá trị bị rút ruột tại công trình xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn.

Kết quả giám định là cơ sở để Thanh tra tỉnh kết luận công trình đã bị rút ruột mức độ nào.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thể hiện công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn sai phạm về thủ tục thanh quyết toán số tiền 6,1 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh cũng kết luận công trình có dấu hiệu bị rút ruột ở phần san lấp mặt bằng (do Công ty cổ phần Công trình giao thông Cà Mau thực hiện). Tuy nhiên, do bờ bao bị bể nhiều đoạn, cát lấp chảy ra khu vực chưa sang lấp nên phương pháp đo đạt thông thường không xác định được khối lượng khống một cách chính xác.

Qua đó, Thanh tra đề xuất thuê đơn vị độc lập, đủ điều kiện tiến hành giám định, xác định phần khối lượng khống này.

* Liên quan đến nghi vấn đưa hối lộ gần 800 triệu đồng tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị điều tra các dấu hiệu tội đưa và nhận hối lộ.

Theo cơ quan này, đã đủ cơ sở khẳng định ông Nguyễn Trung Tâm - nguyên phó phòng kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB&XH Cà Mau - có nhận của nhà thầu Lê Thanh Phương 200 triệu đồng và đang đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nghi vấn bà Chung Ngọc Nhãn - nguyên giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau - nhận “lót tay” gần 600 triệu đồng từ nhà thầu Lê Thanh Phương - Công ty tư vấn, xây dựng Phương Nam (đã bị bắt tội vu khống).

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết dù dính líu đến một số bê bối nhưng cuối năm 2012, bà Chung Ngọc Nhãn vẫn đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên