07/02/2012 07:30 GMT+7

Công trình dẫn nước khổng lồ của Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Trung Quốc cho biết một phần của dự án dẫn nước khổng lồ nam - bắc thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2013.

KjNX5zeU.jpgPhóng to
Công trình dẫn nước nam - bắc phân đoạn tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: circleofblue

Tân Hoa xã dẫn lời phó cục trưởng Cục Thủy lợi tỉnh Sơn Đông Tôn Nghĩa Phúc cho biết chính phủ sẽ hoàn tất xây dựng công trình dẫn nước nam - bắc đoạn qua tỉnh Sơn Đông trong năm 2012.

Công trình dẫn nước nam - bắc bao gồm ba đoạn độc lập: tuyến đông, tuyến giữa và tuyến tây. Tuyến phía đông thuộc tỉnh Sơn Đông có chiều dài 1.467km, được xây dựng từ năm 2002. Dự kiến tuyến giữa bắt đầu thông nước vào năm 2014. Tuyến phía tây hiện vẫn chưa được khởi công.

Theo báo Thanh Niên Trung Quốc, với kinh phí toàn bộ công trình lên đến 500 tỉ nhân dân tệ, công trình dẫn nước lớn nhất thế giới sẽ giúp các khu vực miền bắc nước này thoát khỏi tình trạng hạn hán vào năm 2050 khi cung cấp hơn 44,8 tỉ m3 nước mỗi năm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, công trình này có nguy cơ trở thành một thảm họa môi trường và góp phần làm biến đổi khí hậu, đồng thời khiến hàng trăm ngàn người dân mất nhà cửa.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên