
Nhân viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM kiểm tra hoạt động của công tơ điện tử đo xa tại nhà khách hàng - Ảnh: EVN
Trước những băn khoăn của người dân về việc thay thế công tơ điện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khẳng định đây là hoạt động thay thế để kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo đếm, không phải là một đợt thay thế công tơ mới hàng loạt.
Theo EVNHCMC, có hơn 3,9 triệu công tơ phục vụ cho việc kinh doanh bán điện của ngành điện tại TP.HCM. Trong đó, EVNHCMC đã lắp đặt 100% công tơ trên lưới điện là công tơ điện tử, kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm hoàn toàn tự động (gọi tắt là công tơ đo xa).
Theo quy định sửa đổi về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (quyết định số 790 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 7-5-2024), thời gian thay kiểm định định kỳ (thay bảo trì) là 3 năm đối với công tơ điện tử loại ba pha và 6 năm đối với công tơ điện tử loại một pha.
"Hiện nay, 100% công tơ trên lưới điện là công tơ điện tử nên việc thay thế hiện chỉ là thay bảo trì các công tơ khi đến hạn kiểm định", phía EVNHCMC thông tin.
Ngành điện TP.HCM cho hay để thay kiểm định định kỳ công tơ điện tuân thủ quyết định số 790, hằng năm công ty điện lực đều có văn bản triển khai gửi đến 100% các phường (xã) thuộc khu vực quản lý và các phường (xã) đều phổ biến đến từng khu phố.
Còn với chung cư, ngành điện thông báo trực tiếp đến ban quản trị chung cư trước khi thay bảo trì, nhằm hạn chế rủi ro khi một bộ phận giả danh ngành điện để làm việc với khách hàng. Đồng thời, ngành điện cũng đã thông tin rộng rãi đến khách hàng qua các kênh thông tin của ngành điện và các cơ quan truyền thông.
Theo EVNHCMC, việc thay kiểm định định kỳ công tơ là hoàn toàn miễn phí.
"Sau khi thay công tơ, công ty điện lực chuyển đến đơn vị kiểm định để bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng công tơ và kiểm định để tái sử dụng. Kiểm định xong, đơn vị sẽ chuyển các công tơ đạt yêu cầu kiểm định (đạt cấp chính xác) về lại công ty điện lực để tái sử dụng (thay thế lại cho khách hàng bất kỳ - PV).
Đối với các công tơ không đạt kiểm định sẽ được chuyển về kho để sửa chữa hoặc thanh lý", EVNHCMC thông tin.
Liên quan đến việc người dân lắp thêm công tơ đối chứng đối với công tơ của ngành điện, EVNHCMC cho rằng việc người dân lắp thêm công tơ đối chứng để so sánh với công tơ của ngành điện là do "khách hàng tự quyết định".
Tuy nhiên, ngành điện lưu ý và khuyến cáo về an toàn điện đến khách hàng trong quá trình lắp đặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận