10/02/2014 12:33 GMT+7

Công nhận xoài hơn 200 năm tuổi là cây di sản

DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TT - Ngày 9-2, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Phú Yên và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cụm quần thể cây xoài Đá Trắng là cây di sản VN tại di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Từ Quang (Đá Trắng) thuộc thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An.

Bạch mai, trôm mõ được công nhận là cây di sản Việt Nam Công nhận 5 cây di sản ở Lam Kinh Cây di sản VN hơn 1.000 năm tuổi

bAo0ASl1.jpgPhóng to
Tăng ni, phật tử và đông đảo nhân dân bên cụm cây xoài di sản - Ảnh: D.T.Xuân

Ông Hồ Văn Tiến, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Phú Yên, cho biết vào năm 1793, niên hiệu Cảnh Thịnh đời thứ I, thiền sư Diệu Nghiêm thuộc phái Lâm Tế đời thứ 36 đã đến địa điểm này xây dựng một thảo am nhỏ để dịch kinh Hoa Nghiêm. Ngay từ khi đó, thiền sư đã cho trồng nhiều cây xoài xung quanh am. Xoài được trồng ở gần núi Đá Trắng nên còn gọi là xoài Đá Trắng. Năm 1797, ngôi thảo am được kiến tạo thành một ngôi chùa lớn. Đến năm 1899, vua Thành Thái ban sắc tứ cho chùa, từ đó chùa có tên là “Từ Quang tự”.

Xoài ở chùa Từ Quang khi chín có màu vàng tươi, vị ngọt thanh, mùi thơm dịu nhẹ, được nhiều người khen ngon. Trải qua hơn 200 năm, cùng với sự phát triển của chùa Từ Quang, giống xoài ở đây nổi tiếng khắp nơi. Dưới thời nhà Nguyễn, xoài chùa Từ Quang được các quan trấn tỉnh thu nộp về dâng vua vào các dịp Tết Đoan ngọ, lễ cơm mới, lễ mừng thọ, ngày giỗ...

Hiện trong vườn chùa Từ Quang còn 20 cây xoài, cây lớn nhất có đường kính 1,2m, tán rộng hàng chục mét.

DƯƠNG THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên