25/01/2014 12:12 GMT+7

Công nhân lên chuyến xe sum họp

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sáng sớm 25-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận tiễn 1.256 công nhân đầu tiên nhận vé xe lên 30 chiếc xe 50 chỗ tại đại lộ ở Khu công nghệ cao (quận 9) về quê ở miền Trung, miền Bắc trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình”.

Các công nhân náo nức lên xe với niềm vui sẽ về đến quê nhà ăn tết trong một, hai ngày nữa.

cUfCVyNE.jpg
Công nhân chờ đợi gọi tên lên xe - Ảnh: Vũ Thủy
i4TM6wGy.jpg
Anh Trần Trọng Cường và cô con gái 2 tuổi bịn rịn chia tay nhau. Năm nay chỉ có vợ anh và con gái về quê - Ảnh: Vũ Thủy
HV7zYPjU.jpg
Hai bố con lên xe về tết - Ảnh: Vũ Thủy
qoRQZKDQ.jpg
Ông Hứa Ngọc Thuận – PCT UBND TP - động viên công nhân trước khi lên xe - Ảnh: Vũ Thủy

Tay bồng con, tay xách hành lý chờ gọi lên xe, hai vợ chồng chị Hoàng Thị Nga (33 tuổi) quê Thanh Hóa, công nhân Công ty Freetrend, không giấu nổi niềm vui. Đã 10 năm tròn hai vợ chồng chưa ăn tết quê, chỉ tranh thủ về nhà 2-3 năm một lần vào thời gian khác để không tốn kém tiền bạc.

Cười tươi đúng kiểu “vui như tết”, chị Nga kể năm nay may mắn là cả hai vợ chồng chị đều được tặng vé tết của chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để cùng đưa cô con gái nhỏ 13 tháng tuổi chưa một lần gặp ông bà nội, ngoại về quê. Mọi năm ở lại TP.HCM ăn tết, không có họ hàng thân thích, mâm cơm ngày tết của hai vợ chồng chỉ sơ sài su hào, bắp cải. Còn tết này, cả nhà chị Nga sẽ có một cái tết đầy đủ bánh trái, giò thịt để ăn tết với ông bà.

Không có niềm vui trọn vẹn như gia đình chị Nga, gia đình anh Võ Đức Thái (quê Thái Bình) lại bịn rịn kẻ ở người về. Cả gia đình 6 năm chưa về quê, năm nay chỉ có vợ anh được xét nhận vé và đưa hai cô con gái về cùng, còn anh ở lại. Cô con gái lớn 14 tuổi của anh háo hức về quê từ mấy ngày trước nhưng khi ba mẹ con lên xe nhìn bố ở lại, khuôn mặt cô bé như muốn khóc.

Buổi tiễn công nhân về quê thật nhiều tâm trạng, tình cảm bởi có nhiều công nhân chỉ tới tiễn bạn, tiễn người thân lên xe rồi lại quay trở về căn phòng trọ đón tết xa quê.

Ngày mai 26-1, thêm 2.563 công nhân sẽ tiếp tục lên đường về quê. Đến 27-1, 408 công nhân sẽ lên những chuyến xe cuối còn lại.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Công ty nợ lương, tiền đâu đón tết?Sẻ chia với công nhân ăn tết xa nhàChủ nhà trọ mang tết cho công nhân xa nhàChủ nhà lo tết cho xóm trọĐón xuân xa nhà

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên