29/01/2022 19:22 GMT+7

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Bài và ảnh: HÀ QUÂN

TTO - Được nghe hát quan họ Bắc Ninh và nhận quà năm mới, nhiều công nhân thấy Tết đã thật gần trong chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê” do Công đoàn Việt Nam tổ chức chiều 29-1 tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Bắc khuấy động không khí chương trình với màn đối đáp hỏi xoáy đáp xoay với chị Bùi Thị Linh (quê Hòa Bình)

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang nói: "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các anh chị em công nhân xa quê trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, có các anh chị em có mặt trong chương trình hôm nay, đã gác lại niềm vui sum họp với gia đình, quê hương, ở lại đón Tết tại địa phương nơi làm việc, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19".

"Nhiều người tiếp tục tham gia sản xuất, "nghỉ sau, đi làm trước", chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Hành động đó đã thể hiện trách nhiệm của các anh chị em với gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng", ông Khang tiếp.

Tại chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê”, Công đoàn Việt Nam đã trao 100 suất quà, trị giá 1.250.000 đồng/suất, cho công nhân lao động các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Điện Biên… ở lại Bắc Ninh đón Tết. 

Lãnh đạo TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng tặng 100 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng tới đoàn viên lao động đang làm việc trên địa bàn. 

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi phần quà chúc mừng năm mới tới đoàn viên lao động ở lại Bắc Ninh đón Tết Nhâm Dần 2022

Không chỉ nhận quà từ Công đoàn, anh chị em công nhân còn có những phút giây vui tươi trong phần giao lưu với các nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long; thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh…

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 3.

Liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh gửi tặng tới 100 công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết liên khúc quan họ Bắc Ninh

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 4.

Các công nhân trẻ xa quê thích thú với phần giao lưu đầy hài hước cùng NSND Tự Long

Tại phần giao lưu, chị Bùi Thị Linh (quê ở Hòa Bình) - công nhân Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh - chia sẻ chị có con nhỏ 6 tuổi, năm nay do khó khăn nên chị ở lại Bắc Ninh đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Hôm nay chị rất vui khi gặp được hai thần tượng là nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long trong chương trình của Công đoàn Việt Nam tổ chức.

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 5.

Chị Bùi Thị Linh được gặp tận mắt thần tượng của mình là nghệ sĩ Tự Long và dễ dàng vượt qua thử thách liên quan đến quan họ Bắc Ninh để nhận quà từ ban tổ chức

Công nhân Bắc Ninh cười thả ga với hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long - Ảnh 6.

Phần thi "đố vui có thưởng" do NSƯT Xuân Bắc dẫn dắt khiến cả hội trường bật cười

Dịch bệnh, du học sinh 3-4 năm chưa về quê, Tết chỉ thèm bữa cơm với mẹ cha Dịch bệnh, du học sinh 3-4 năm chưa về quê, Tết chỉ thèm bữa cơm với mẹ cha

TTO - Chưa bao giờ lại có nhiều du học sinh Việt Nam phải ăn Tết xa nhà lâu đến thế. Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đến nay, không ít bạn trẻ tha hương đã phải ăn 3, 4 mùa Tết nơi xứ người.

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên