Phóng to |
Bê-tông cốt sơ sài: Công nghệ này được sử dụng để đúc các tấm bê-tông làm kè sông hoặc kè biển (nếu muốn tiết kiệm hơn có thể sử dụng không cốt). Bền, chịu được nước chảy lờ đờ, sóng nhẹ.
Bê-tông cốt tre: Công nghệ này được dùng trong việc đúc các cọc tiêu ven đường. Dĩ nhiên nếu tụi trẻ trâu không đập ra thì vẫn đứng vững.
Móng cầu đóng hẫng: Áp dụng công nghệ này có thể tiết kiệm được ít nhất là 1/2 số cọc các loại theo cả chiều dài lẫn tổng số. Kết quả là sẽ tạo ra loại cần bù lún, chờ lún.
Tráng nhựa dân gian: Theo kinh nghiệm dân gian vẫn làm bánh tráng hay kẹo cu đơ mà tráng lớp nhựa rất mỏng hoặc lổn nhổn đá hộc, đá dầm.
Đường luôn mới: Loại đường này vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện các ổ gà, ổ voi... do đó cần được tu sửa ngay, vì thế luôn luôn mới.
Nhà tái mặt: Loại công nghệ này chỉ dành cho những căn nhà tái định cư: Vẻ ngoài ban đầu không thua các chung cư khác nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, gia chủ sẽ tái mặt vì chất lượng xuống cấp.
Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận