05/02/2024 18:00 GMT+7

Công nghệ điều hợp sinh học được ứng dụng tại Việt Nam

Vừa qua, chuyên gia can thiệp tim mạch hàng đầu Nhật Bản - tiến sĩ, bác sĩ Makoto Sekiguchi đã đến Việt Nam và thực hiện chuỗi hội thảo phục hồi chức năng mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học mới.

GS.TS BS Thạch Nguyễn chụp ảnh cùng GS.TS.BS Saito - chuyên gia tim mạch Nhật Bản đã dẫn đầu cuộc nghiên cứu lâm sàng BIOADAPTOR RCT - Ảnh: Đ.H.

GS.TS BS Thạch Nguyễn chụp ảnh cùng GS.TS.BS Saito - chuyên gia tim mạch Nhật Bản đã dẫn đầu cuộc nghiên cứu lâm sàng BIOADAPTOR RCT - Ảnh: Đ.H.

Chương trình lần lượt diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Tại đây, TS.BS Makoto đã cùng PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, TS.BS Vũ Hoàng Vũ - trưởng khoa can thiệp tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, TS.BS Trần Hòa - phó trưởng khoa can thiệp tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công 11 ca can thiệp mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học mới.

Tình trạng bệnh mạch vành tại Việt Nam và các vấn đề trong can thiệp mạch vành

Bệnh mạch vành xảy ra khi động mạch vành bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn bởi mảng bám (được tạo thành từ các chất béo và hợp chất khác) tích tụ dọc theo thành động mạch - tình trạng này thường được gọi là xơ vữa động mạch. Mạch vành bị xơ vữa có lòng mạch hẹp gây ra những cơn đau tức ngực, thậm chí tắc nghẽn dẫn tới nhiều hậu quả như nhồi máu cơ tim, trụy tim, suy tim, thậm chí tử vong.

Hiện nay, để điều trị các bệnh lý tim mạch, stent phủ thuốc được các chuyên gia đánh giá là tiêu chuẩn vàng.

Theo GS.TS.BS Thạch Nguyễn, các stent phủ thuốc là một bước tiến trong điều trị can thiệp mạch vành cho bệnh nhân, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, điểm yếu nhất định, đặc biệt là tỉ lệ tái hẹp sau điều trị. "Đây là trăn trở lớn của bác sĩ can thiệp tim mạch, cần tìm ra giải pháp điều trị không những an toàn mà còn hiệu quả lâu dài cho bệnh nhân", GS.TS.BS Thạch Nguyễn cho biết.

Bước tiến mới trong điều trị mạch vành nhanh chóng được áp dụng tại Việt Nam

Trong Hội nghị Tim mạch châu Âu - EuroPCR diễn ra tại Paris vừa qua, Elixir đã chính thức công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mang quy mô quốc tế: BIOADAPTOR RCT. 

Kết quả cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử can thiệp phục hồi động mạch vành, mạch máu đã khôi phục nhịp đập bình thường ở đoạn mạch xơ vữa sau khi can thiệp, chứng minh khả năng khôi phục chức năng mạch máu sau 12 tháng của thiết bị. 

Thử nghiệm đã so sánh hiệu quả giữa giá đỡ điều hợp sinh học DynamX® Coronary Drug-Eluting Bioadaptor (DynamX Bioadaptor) với stent phủ thuốc Resolute Onyx DES.

Kể từ năm 2023, công nghệ điều hợp sinh học đã được ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện lớn ở Việt Nam như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Viện Tim TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hùng Vương. 

Ngoài ra, các bệnh viện ở địa phương, đơn cử như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cũng đã nhanh chóng cập nhật công nghệ mới này.

Gần đây nhất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã tổ chức thành công hội thảo "Phục hồi chức năng mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học" với sự tham gia của chuyên gia can thiệp tim mạch Nhật Bản - tiến sĩ, bác sĩ Makoto.

TS.BS Makoto cùng PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng và các bác sĩ tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thành công 9 ca can thiệp mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học - Ảnh: Đ.H.

TS.BS Makoto cùng PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng và các bác sĩ tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thành công 9 ca can thiệp mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học - Ảnh: Đ.H.

PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng cho biết công nghệ điều hợp sinh học có nhiều điểm khác biệt với stent truyền thống với thiết kế tháo mắt cáo giải phóng nhu động tự nhiên của thành mạch. "Đây là điều chưa có tiền lệ trong tim mạch can thiệp và hứa hẹn mở ra nhiều kỳ vọng trong điều trị lâu dài cho bệnh nhân", PGS.TS.BS Thưởng chia sẻ.

TS.BS Makoto cùng các chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thành công ứng dụng công nghệ điều hợp sinh học mới - Ảnh: Đ.H.

TS.BS Makoto cùng các chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thành công ứng dụng công nghệ điều hợp sinh học mới - Ảnh: Đ.H.

Trong chuỗi hội thảo kéo dài 3 ngày, TS.BS Makoto đã cùng các chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công 11 ca can thiệp mạch vành. Các bệnh nhân đã ổn định sau can thiệp và có kết quả phục hồi tích cực.

Cùng có mặt với đội ngũ chuyên gia tim mạch trong buổi hội thảo tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa qua, TS.BS Vũ Hoàng Vũ, trưởng ban tim mạch can thiệp tại bệnh viện, đã có buổi trao đổi thảo luận về cấu tạo độc đáo của công nghệ này. 

"Công nghệ mới có thiết kế khớp nối đặc biệt sẽ tháo khớp và giải phóng mạch vành sau 6 tháng can thiệp, công nghệ này kết hợp được sự an toàn và ổn định của stent phủ thuốc truyền thống trong thời gian đầu, đồng thời phát huy hiệu quả vượt trội nhờ cơ chế giải phóng lòng mạch, trả lại trạng thái nhu động tự nhiên nhất của mạch máu", ông nói.

TS.BS Makoto tại Hội thảo phục hồi chức năng mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học - DynamX Bioadaptor - Ảnh: Đ.H.

TS.BS Makoto tại Hội thảo phục hồi chức năng mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học - DynamX Bioadaptor - Ảnh: Đ.H.

TS BS Trần Hòa, phó trưởng ban can thiệp tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tổng thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, đã đánh giá tích cực về công nghệ điều hợp sinh học mới này. 

"Công nghệ mới đã thể hiện nhiều sự hứa hẹn vượt trội trong điều trị khôi phục chức năng mạch vành như tăng diện tích lòng mạch, giải phóng nhu động tự nhiên của mạch máu, thậm chí còn có biểu hiện đẩy lùi mảng bám xơ vữa. 

Điều này đã được chứng minh thông qua nghiên cứu lâm sàng lẫn kết quả thực tiễn trong những ca can thiệp thành công tại Việt Nam. Công nghệ này đã mở ra nhiều triển vọng cho bệnh nhân mạch vành cùng thân nhân tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung", ông nhấn mạnh.

Giá đỡ điều hợp sinh học DYNAMX® BIOADAPTOR

Giá đỡ điều hợp sinh học DynamX Bioadaptor được tạo thành từ ba sợi xoắn kim loại được nối vòng quanh bằng một lớp phủ polymer tự tiêu sinh học mỏng nhằm cung cấp độ cứng theo chiều bán kính trong quá trình can thiệp cấy thiết bị.

Sau khi polymer tự hòa tan sau 6 tháng, DynamX Bioadaptor là công nghệ cấy ghép động mạch đầu tiên được thiết kế để mở khung, giải phóng mạch máu, khôi phục và duy trì chuyển động và chức năng bình thường của mạch máu sau can thiệp động mạch.

Với cơ chế hoạt động độc đáo, nó giải quyết nhược điểm của các stent phủ thuốc và các stent tự tiêu sinh học (BRS), đồng thời tiếp tục hướng đến cung cấp tỉ lệ sự cố lâm sàng thấp liên tục.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên