- Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua mình đang tập trung nghiên cứu, viết luận án tiến sĩ...
- Trời, lại chạy theo phong trào người người làm tiến sĩ nữa à? Nhưng mà ông anh làm đề tài gì vậy?
- Như mọi người thấy đó, lâu nay ai cũng bảo nước mình có cái tật ưa báo cáo đẹp. Đừng nói những chuyện vĩ mô, ngay cả chuyện chơi đùa như bóng đá vậy mà người ta cũng thích báo cáo đẹp. Đá banh thì ngày càng tệ, tiêu cực vẫn còn luẩn quẩn, khán đài ngày càng vắng... vậy mà báo cáo cũng là thành công tốt đẹp. Thiệt hết biết!
- Nhưng ông anh tìm thấy điều gì thú vị trong căn bệnh làm báo cáo đẹp đó?
- Có chứ, thú vị lắm. Tui đã tìm ra và chứng minh được rằng chuyện làm báo cáo đẹp có một phương pháp khoa học hẳn hoi, gọi là công nghệ báo cáo Ấn Độ...
- Ồ, hóa ra chuyện báo cáo đẹp, báo cáo láo có xuất xứ từ Ấn Độ à?
- Không, không... Nói thế mấy ông bạn Ấn Độ buồn đấy.
- Ủa, vậy sao lại gọi là công nghệ báo cáo Ấn Độ?
- Công nghệ báo cáo Ấn Độ có nghĩa là ở trên Ấn xuống và ở dưới Độ! Hiểu chưa?
- Ồ, tuyệt thật. Lâu lắm rồi mới nghe được một đề tài làm luận án tiến sĩ thú vị như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận