Kết quả từ thông tư vừa được ban hành, theo một quan chức Bộ Tài chính, đã tiếp thu triệt để ý kiến của doanh nghiệp góp ý và đã quy định đơn giản hóa đến mức tối đa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
Cụ thể, theo thông tư 52/2011, doanh nghiệp được giãn thuế một năm không gồm các doanh nghiệp đặc biệt, doanh nghiệp hạng 1 (các tập đoàn, tổng công ty lớn…). Các doanh nghiệp là công ty con do các doanh nghiệp lớn sở hữu trên 50% vốn, dù bản thân đúng là vừa và nhỏ cũng không được giãn thuế. Đối tượng được gia hạn thuế, Bộ Tài chính quy định gồm tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, cả hợp tác xã.
Thủ tục để được gia hạn, Bộ Tài chính khẳng định doanh nghiệp chỉ cần lập và gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính hằng quý và tờ khai quyết toán thuế như bình thường, trong đó, tại dòng cam kết ở tờ khai chỉ cần ghi bổ sung: đề nghị gia hạn.
Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc dạng nhỏ và vừa hay không, theo Bộ Tài chính, là số vốn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán lập ngày 31-12-2010 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1-1-2011 thì số vốn làm căn cứ là số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp vẫn thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hằng quý. Tuy nhiên, thời gian gia hạn nộp thuế được quy định cụ thể như sau:
1. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn đến ngày 30-4-2012.
2. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-7-2012.
3. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-10-2012.
4. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2011 không quá ngày 31-3-2013.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn, theo Bộ Tài chính, không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-6-2011.
Giảm thuế, đừng ngập ngừngTP.HCM kiến nghị giảm, giãn thuế cho dân, doanh nghiệpGiãn thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏĐề xuất miễn, giảm thuế VAT
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận