Cũng theo quyết định 21, các khoản thu nhập từ việc kinh doanh bất động sản, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán hoặc thu nhập từ kinh doanh mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu... thì không được giãn nộp thuế. Với thời hạn giãn thuế một năm, quyết định nêu rõ thuế quý 1-2011 doanh nghiệp phải nộp lại trước ngày 30-4-2012, thuế quý 2-2011 phải nộp lại trước 30-7-2012, thuế quý 3-2011 phải nộp lại trước 30-10-2012 và thuế quý 4-2011 phải nộp lại trước 31-3-2013.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ được giãn thuế đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo nghị định 56/2009 ngày 30-6-2009 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
Lĩnh <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> vực |
Doanh nghiệp siêu nhỏ |
Doanh nghiệp nhỏ |
Doanh nghiệp vừa | ||
Số lao động |
Tổng
nguồn vốn |
Số lao động |
Tổng
nguồn vốn |
Số lao động | |
Nông, lâm nghiệp và thủy sản |
10 người
trở xuống |
20 tỉ đồng
trở xuống |
Trên
10 đến 200 người |
Trên
20 -100 tỉ đồng |
Trên
200 - 300 người |
Công nghiệp và xây dựng |
10 người
trở xuống |
20 tỉ đồng
trở xuống |
Trên
10 - 200
người |
Trên
20 - 100 tỉ đồng |
Trên
200 - 300 người |
Thương mại và dịch vụ |
10 người
trở xuống |
10 tỉ đồng
trở xuống |
Trên
10 - 50 người |
Trên
10- 50
tỉ đồng |
Trên
50 - 100 người |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận