
Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tại tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Đoàn kiểm tra do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn.
Ngăn ngừa vi phạm, phòng chống lãng phí
Theo ông Lê Hoài Trung, việc lập các đoàn kiểm tra, giám sát thể hiện sự đổi mới tư duy về phương thức lãnh đạo của Đảng.
Theo tinh thần của Tổng Bí thư, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ để xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là ngăn ngừa vi phạm; không chỉ phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà còn chống lãng phí.
Từ đó, giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ông Lê Hoài Trung cho hay đoàn kiểm tra, giám sát tập trung vào 2 nội dung là công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và việc học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số và triển khai đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, Đảng bộ địa phương về việc tổ chức chính quyền 2 cấp và các nghị quyết phát triển những lĩnh vực trọng điểm.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị rất quan trọng của toàn quốc và các địa phương. Đặc biệt là thời điểm diễn ra ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và hoàn thành việc tổ chức lại các đơn vị hành chính, chính quyền 2 cấp.
Gia Lai có 1 điểm bầu cử sớm ngày 14-3
Thông tin tới đoàn kiểm tra, ông Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, cho hay với tinh thần chủ động, khẩn trương, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập ủy ban bầu cử tỉnh sớm hơn 20 ngày và các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sớm hơn 4 ngày theo quy định.

Ông Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Ảnh: TẤN LỰC
Tới nay đã hoàn thành việc ban hành quyết định xác định các khu vực bỏ phiếu bầu cử tại toàn bộ 135 xã, phường với 2.179 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử.
Tại lần bầu cử này, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 2,58 triệu cử tri. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho phép tỉnh Gia Lai có 1 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh cũ), vào ngày thứ Bảy 14-3 (sớm hơn 1 ngày so với thời gian bầu cử quy định là ngày 15-3).
Về công tác nhân sự, giới thiệu người ứng cử, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh là 28 người để bầu 16 đại biểu; giới thiệu 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 85 đại biểu.
Qua 3 vòng hiệp thương, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất đưa vào danh sách sơ bộ 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 138 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội được tổ chức từ ngày 2 đến 13-3 tại 72 địa điểm; đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại 129 điểm, cụm từ ngày 6 đến 9-3.

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Cần khen thưởng xứng đáng cán bộ, công chức khi tăng trưởng vượt chỉ tiêu
Về việc thực hiện các nhiệm vụ để tăng trưởng kinh tế 2 con số theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng nhiệm vụ này đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành.
Để khơi thông các điểm nghẽn, giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhiều cán bộ công chức, viên chức phải làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, luôn trăn trở tìm kiếm giải pháp hiệu quả.
Do đó kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu chính sách động viên, khen thưởng xứng đáng công sức lao động của công chức, viên chức khi đạt kết quả tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra.
Đồng thời lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương nghiên cứu giải pháp phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương về nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực cụ thể, ví dụ như quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận