21/10/2021 21:45 GMT+7

Công bố quy hoạch nhà hát hiện đại, tiêu biểu cho thủ đô

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Sở Quy hoạch - kiến trúc TP Hà Nội vừa công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận, theo đó tại ô quy hoạch 19 sẽ xây dựng một nhà hát có quy mô lớn hiện đại, tiêu biểu cho thủ đô.

Công bố quy hoạch nhà hát hiện đại, tiêu biểu cho thủ đô - Ảnh 1.

Hơn 3 năm trước, nhà hát có tên Hoa Sen được thiết kế nổi trên mặt nước với tổng diện tích lên tới 4ha, cao 6 tầng, sức chứa 2.000 chỗ, tuy nhiên đến tháng 5-2018 UBND TP Hà Nội bất ngờ thông báo "khai tử"

Chiều 21-10, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP Hà Nội phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận tỉ lệ 1/2000.

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực thuộc phường Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ). Tổng quy mô diện tích lập điều chỉnh cục bộ hơn 77ha.

Sở Quy hoạch - kiến trúc TP Hà Nội cho biết mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gồm: 

Ô 19 có khu văn hóa đa năng, nghệ thuật và xây dựng một nhà hát có quy mô lớn hiện đại, tiêu biểu cho thủ đô. Đồng thời kết hợp trục không gian công cộng, quảng trường, khu vực thương mại dịch vụ, du lịch với chỉ tiêu mật độ xây dựng tối đa 25%.

Ô 16, 17 được xác định thực hiện theo dự án riêng sẽ được cấp thẩm quyền xem xét cụ thể về tính chất, chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong giai đoạn sau.

Về giao thông, điều chỉnh bổ sung, mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nhằm đảm bảo đáp ứng lưu lượng giao thông cho nhu cầu của công trình nhà hát và các khu vực lân cận.

Trước đó, Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội phê duyệt nhà hát có kiến trúc hình hoa sen, gắn với công viên hồ điều hòa CV1 thuộc Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Tổng diện tích toàn công trình gần 32ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Phạm Hùng.

Nhà hát có tên Hoa Sen được thiết kế nổi trên mặt nước với tổng diện tích lên tới 4ha, cao 6 tầng, sức chứa 2.000 chỗ. Tuy nhiên đến tháng 5-2018, UBND TP Hà Nội bất ngờ thông báo "khai tử".

Được biết, sau khi dự án được phê duyệt, giới chuyên gia, dư luận xã hội đã có nhiều phản hồi trái chiều do hình ảnh hoa sen không phù hợp với kiến trúc hiện đại và lo ngại lãng phí.

Hà Nội bất ngờ dừng xây nhà hát khổng lồ nổi giữa hồ Hà Nội bất ngờ dừng xây nhà hát khổng lồ nổi giữa hồ

TTO - Sau gần một năm phê duyệt chấp thuận xây dựng, thành phố Hà Nội đột nhiên thông báo dừng dự án Nhà hát Hoa Sen nổi giữa hồ với sức chứa 2.000 chỗ ngồi.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên